Trưởng phòng Thanh tra taxi Nguyễn Gia đánh nhân viên gục tại công ty: Giám đốc doanh nghiệp phủ nhận

Pháp luậtThứ Sáu, 01/03/2019 12:45:00 +07:00

Giám đốc doanh nghiệp taxi Nguyễn Gia phủ nhận việc trưởng phòng thanh tra của doanh nghiệp này đánh nhân viên gục tại công ty và có những lời nói khiếm nhã với phóng viên.

Liên quan đến vụ việc Trưởng phòng Thanh tra taxi Nguyễn Gia đánh nhân viên gục tại công ty, sáng 1/3, phóng viên VTC News liên lạc với ông Đỗ Đình Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải taxi Nguyễn Gia (Hải Phòng) để tìm hiểu sự việc.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi đầu tiên, ông Đỗ Đình Hùng phủ nhận sự việc và văng tục với phóng viên: “Việc đấy không biết đâu. Chả có ai đánh đâu, các ông gọi điện làm... gì cái việc đấy”. Sau đó, ông Hùng tắt máy.

IMG_20190228_170652

Nhân viên bị đánh máu thấm chiếc áo đồng phục của công ty nhưng vị giám đốc phủ nhận sự việc.

Lần thứ hai, phóng viên tiếp tục gọi điện, ông Đỗ Đình Hùng trả lời: “Anh ơi em không biết cái việc đấy, anh hiểu chưa? Tốt nhất anh đừng gọi điện cho em làm... gì nữa” rồi tắt máy.

Sau đó, phóng viên gọi điện cho ông Tạ Duy Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải Taxi Nguyễn Gia nhưng điện thoại báo không liên lạc được.

Trước đó, thông tin với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng Công an phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) cho biết, khoảng 9h20 ngày 24/2, Công an phường Hải Thành tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Văn Phùng (SN 1959, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về việc con trai ông bị cấp trên đánh nhập viện.

Theo đó, con trai ông Phùng là anh Vũ Văn Chương (SN 1989, ở tổ 2, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, nhân viên thanh tra Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Nguyễn Gia), bị Phạm Việt Hùng (SN 1990, Trưởng phòng Thanh tra Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Nguyễn Gia, Tổ 3C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) đánh đập gây thương tích phải đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 23/2.

img_20190228_084452-11421910 3

 Nạn nhân bị đánh phải nhập viện cấp cứu nhiều ngày qua, các bác sỹ chấn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ, chấn thương tinh thần. 

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường đã vào cuộc xác minh từ các nhân chứng và lấy lời khai của anh Phạm Việt Hùng, Trưởng phòng thanh tra Công ty Cổ phần Vận tải taxi Nguyễn Gia.

Bước đầu, Phạm Việt Hùng thừa nhận đánh Vũ Văn Chương gây thương tích. Đồng thời, các nhân chứng cũng cho biết sự việc nêu trên là có thật.

Sau đó, Công an phường đến bệnh viện lấy lời khai của anh Vũ Văn Chương. Tuy nhiên, gia đình cho biết, tinh thần nạn nhân đang hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định nên chưa lấy lời khai được.

Công an phường cũng đã làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để thu thập chứng cứ, tình trạng thương tích để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Trưởng Công an phường Hải Thành cho biết thêm, nguyên nhân được xác định là do đầu giờ sáng cùng ngày, trong lúc anh Hùng giao việc cho cấp dưới là anh Chương, giữa hai người không có sự đồng thuận dẫn đến mâu thuẫn và anh Phạm Việt Hùng đánh anh Vũ Văn Chương.

Sáng 28/2, thông tin với VTC News, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, bước đầu, các bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhân Vũ Văn Chương bị chấn thương tinh thần, chấn thương sọ não dạng nhẹ (mức 1-2).

Chiều 28/2, phóng viên liên lạc qua điện thoại với ông Tạ Duy Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải Taxi Nguyễn Gia để tìm hiểu sự việc và hướng xử lý đối với vị Trưởng phòng Thanh tra công ty này, tuy nhiên, ông Hiển nói không biết sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hải Thành phối với với đội nghiệp vụ Công an quận Dương Kinh xác minh, điều tra làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc này!

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn