Trưởng phòng thanh tra ở Cần Thơ bị phản ánh do 'lỗi nhập liệu'

Tin tức 24h quaThứ Ba, 13/04/2021 13:26:19 +07:00
(VTC News) -

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ cho rằng ông Thành không kê khai mình đã học Quốc phòng - An ninh theo tiêu chuẩn, chức danh Phó Trưởng phòng mà lỗi do tổ nhập liệu.

Chánh thanh tra TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ TP Cần Thơ để cung cấp thông tin liên quan việc một cán bộ phản ánh về ông Bùi Xuân Thành - Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng. Phản ánh liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ, thời gian tham gia lớp học ngoại ngữ và việc hoàn tất khóa học kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 của ông Thành.

Trưởng phòng thanh tra ở Cần Thơ bị phản ánh do 'lỗi nhập liệu' - 1

Báo cáo của Thanh Tra TP Cần Thơ.

Theo Chánh Thanh tra TP Cần Thơ, từ tháng 5/2008 đến tháng 8/2009, ông Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Thanh tra TP Cần Thơ .

Từ tháng 8/2009 đến tháng 7/2013, ông Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1. Tháng 7/2013 đến tháng 7/2018, ông Thành được điều động, bổ nhiệm chức Phó phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng. Từ tháng 7/2018 đến nay, ông Thành giữ chức Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng.

Năm 2014, Thanh tra thành phố thành lập Tổ nhập liệu thông tin công chức vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức thành phố cho toàn bộ công chức của cơ quan. Tổ nhập liệu đã nhập vào quá trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của ông Bùi Xuân Thành là đã học Quốc phòng - An ninh theo tiêu chuẩn, chức danh Phó Trưởng phòng

Đến năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ rà soát thì phát hiện ông Thành chưa được cử đi tham dự khóa đào tạo kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3. Thanh tra TP Cần Thơ cho rằng ông Thành không tự kê khai trong lý lịch mà trách nhiệm chính cho vấn đề nói trên là do tổ nhập liệu của Thanh tra thành phố.

“Do đó, nội dung phản ánh ông Bùi Xuân Thành kê khai trong lý lịch công chức là đã học xong lớp kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 năm 2014 là chưa đúng. Trách nhiệm này là do Tổ nhập liệu vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức thành phố khi tiến hành nhập liệu không đối chiếu với văn bằng, chứng chỉ được cấp”, Thanh tra TP Cần Thơ nêu trong báo cáo.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ cũng cho rằng năm 2016, ông Thành có đăng ký học chứng chỉ tiếng Khmer tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh. Ông Thành được cấp chứng chỉ tiếng Khmer, xếp loại trung bình, đến cuối năm 2017.

"Ông Bùi Xuân Thành sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính là không trái quy định”, báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo, việc học của ông Thành vào ban đêm cũng không ảnh hưởng đến công việc hành chính của cơ quan.

Tới nay, Thanh tra TP Cần Thơ đã làm xong quy trình 5 bước lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm ông Bùi Xuân Thành giữ chức Phó Chánh Thanh tra thành phố. Hồ sơ của ông Thành đã được chuyển sang Sở Nội vụ để thực hiện quy trình giới thiệu, trình UBND TP Cần Thơ xem xét bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn