Trưởng phòng CSĐT nhắn tin khuyên hung thủ giết người ra đầu thú

Pháp luậtThứ Hai, 16/11/2015 08:44:00 +07:00

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ngãi đã nhắn tin vận động hung thủ giết người ra đầu thú.

Nhận được thông tin hung thủ giết người định tử tử, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã gửi tin nhắn vào điện thoại, khuyên người này ra đầu thú, không làm điều dại dột.

Tối 14/11, Liên Quốc Cường (SN 1990, ngụ xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Cường Phát (đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi) hát. Đến 22h cùng ngày, nhóm bạn của Cường đi xuống cầu thang, bị một thanh niên nhóm khác vô tình đạp trúng chân, vì vậy đôi bên xảy ra xô xát.
Hung thủ Liên Quốc Cường ra đầu thú vào rạng sáng ngày 15/11.
Hung thủ Liên Quốc Cường ra đầu thú vào rạng sáng ngày 15/11. 

Trong lúc giằng co, Cường phát hiện Phạm Thế Hải (SN 1983, ngụ thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) buông lời dọa giết và gọi điện kêu thêm đồng bọn đến đánh. Cường liền chạy ra quán hủ tiếu gần đó lấy con dao vào quán đâm Phạm Thế Hải 2 nhát từ phía sau.

Ra khỏi quán một đoạn thì Hải gục ngã, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bị một nhát đâm thủng phổi. Cường lên xe máy bỏ trốn và vứt con dao gây án trên đường.
Con dao gây án dẫn đến nạn nhân Hải tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Con dao gây án dẫn đến nạn nhân Hải tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 

Qua camera ghi lại, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định biển số xe, chủ phương tiện và hung thủ chính là Liên Quốc Cường. Từ các nguồn tin, Đại tá Võ Văn Dương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi biết Cường có ý định tự tử.

Sau 3 giờ vụ án xảy ra, Đại tá Dương dùng điện thoại di động nhắn tin vào số điện thoại của Cường với nội dung: “Chú là chú Dương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, chú khuyên cháu ra tự thú để hưởng lượng khoan hồng, chú đón cháu... Nghe lời chú đi, đừng làm gì dại dột, cháu phải suy nghĩ về gia đình và người thân, nếu tin ở chú thì nhắn tin chú biết, ở đâu thì chú đón”.
Nội dung tin nhắn của Đại tá Võ Văn Dương khuyên Cường ra đầu thú.
Nội dung tin nhắn của Đại tá Võ Văn Dương khuyên Cường ra đầu thú. 

Sau khi nhận tin nhắn động viên của vị Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, Liên Quốc Cường đã liên lạc với Đại tá Võ Văn Dương xin ra đầu thú.

Hiện Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Tên trộm chó sợ hãi ra đầu thú


Nguồn: Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn