Trường mầm non ở bản khó khăn nhất Sơn La rực rỡ như bông hoa núi rừng nhìn từ flycam

Thời sựThứ Hai, 12/02/2018 17:06:00 +07:00

Điểm trường mầm non bản Suối Sát - nơi khó khăn nhất của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La rực rỡ như bông hoa núi rừng nhìn từ flycam.

Video: Trường mầm non bản Suối Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc

Hua Nhan (1)

Hua Nhàn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Xã thành lập năm 2008, trên cơ sở tách ra từ xã Tà Xùa thành 2 xã Hua Nhàn và Háng Đồng. Để vào Hua Nhàn phải đi thuyền dọc sông Đà.

Hua Nhan (3)

Con đường từ quốc lộ 37 lên xã Hua Nhàn chỉ dài 42 km, nhưng đi bằng xe máy phải mất đến 2 giờ đồng hồ. Đó là đi vào mùa khô, còn mùa mưa thì một số bản ở xã Hua Nhàn gần như bị cô lập. 

Hua Nhan (5) 3

 Suối Sát là một trong những bản người Mông xa nhất, khó khăn nhất của xã Hua Nhàn. Đường lên Suốt Sát phải chạy dọc theo một con suối. Vào mùa mưa, nước chảy siết nên việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Hua Nhan (7) 5

Vượt qua con suối là những cung đường cua tay áo, những con dốc dựng ngược cheo leo bên sườn núi.

Hua Nhan 6
suoi sat  27

Cả bản Suối Sát có hơn 50 em nhỏ trong độ tuổi đến trường mẫu giáo, nhưng lớp học sơ sài với nền đất, mái tôn thủng lỗ chỗ, chỉ đủ cho 31 em tới lớp, số còn lại, hoặc lang thang tối ngày khắp sườn núi, hoặc tha thẩn theo cha mẹ lên nương, bất kể ngày nắng, ngày mưa hay ốm đau, bệnh tật. 

DDT_6603 26
Hua Nhan (12) 17

Chứng kiến những khó khăn và thiếu thốn của người dân, Báo điện tử VTC News cùng quỹ Thiện Tâm và các nhà tài trợ phát động cuộc vận động ''Nụ cười Suối Sát" - chung tay xây dựng một điểm trường cho các em nhỏ. Và ngày 9/2/2018, sau gần 3 tháng xây dựng khẩn trương, trường mầm non Suốt Sát đã hoàn thành.

Hua Nhan (9) 14

 Các em nhỏ trong ngày khánh thành trường. Đôi mắt cứ ánh lên những lấp lánh, những niềm vui khi lần đầu thấy chiếc cầu trượt, chiếc đu quay, con thú nhún đủ màu sắc khắp sân trường...

suoi sat 12 34

 

suoi sat 6 32

 

suoi sat 11 34

 

suoi sat 5 32

 

suoi sat 1 28

 

Hua Nhan-05 19

Vậy là từ nay, hơn 50 em nhỏ Suối Sát đều được đến trường vào buổi sáng, trưa có thể ngủ lại, chiều tan học sau khi bố mẹ đi nương về. Học trò dưới xuôi được học tập và vui chơi như thế nào, các em nhỏ nơi đây cũng phần nào có được điều tương tự. 

Hua Nhan (28) 10

 Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên cảm ơn những nỗ lực và quyết tâm của Báo điện tử VTC News cũng như các nhà tài trợ đã tạo nên một người trường như bông hoa tuyệt đẹp giữa đại ngàn Tây Bắc.

Hua Nhan (30) 13

 Đại diện Báo điện tử VTC News, Tổng biên tập Ngô Văn Hải khẳng định, niềm vui, những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ nơi đây là động lực để VTC News và những tấm lòng nhân ái khác cùng chung tay tạo nên nhiều hơn nữa những ngôi trường như Suối Sát.

Hua Nhan-06 16

Suối Sát, Hua Nhàn chiều 25 Tết, đầm ấm và hạnh phúc biết bao...

Hua Nhan (34) 15
Hua Nhan-03 7

Trong nắng xuân đến sớm, trong sắc hoa rực rỡ, những đôi bàn tay bé xíu cầm lá cờ đỏ vẫy mãi không thôi, cười nói rộn ràng cả một triền núi...

Hua Nhan (22) 22
Hua Nhan (19) 20
DDT_6801 12

 

DDT_6820 12

 

DDT_6857 10

 

DDT_7394 24

... Và mùa Xuân đã thực sự về với Suối Sát.

Hà Thành - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn