Trường mầm non mới bàn giao đã nứt ngang nẻ dọc

Giáo dụcThứ Bảy, 06/04/2019 09:24:00 +07:00

Công trình trường mầm non với vốn đầu tư gần 3,7 tỷ đồng nhưng mới vừa bàn giao đã nứt ngang nẻ dọc cùng hàng loạt hư hỏng.

Câu chuyện diễn ra ở Trường mầm non Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang khiến giáo viên và hàng trăm phụ huynh băn khoăn.

truong_mam_non_Nghia_Ky

Trường mầm non Nghĩa Kỳ với số vốn đầu tư gần 3,7 tỷ đồng. 

Cô Vũ Thị Quỳnh Như (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, Trường mầm non Nghĩa Kỳ do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư với số vốn gần 3,7 tỷ đồng.

Trong đó, 6 phòng học do Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi công.

Tháng 9/2018, công trình chính thức hoàn thành và được đưa vào phục vụ cho việc giảng dạy.

tuong_bi_nut

Mới vừa đưa vào phục vụ giảng dạy, thế nhưng các bức tường của một số phòng học đã xuất hiện tình trạng nứt ngang nẻ dọc. 

Kể từ đây, Ban giám hiệu cùng các giáo viên của nhà trường bắt đầu nhận thấy công trình bộc lộ hàng loạt bất cập.

Cụ thể, sau 6 tháng hoạt động, nhiều bức tường tại các phòng học xuất hiện vết nứt ngang nẻ dọc.

Theo quan sát của PV, trên bề mặt một số bức tường còn vương mùi sơn bao quanh các phòng học có những vết nứt kéo dài từ 2-3m. Không ít vị trí được “chắp vá” bằng lớp xi măng mới trông rất nham nhở.

IMG_2360 3

Để cung cấp đủ nước phục vụ cho nhu cầu của trẻ, nhà trường phải dùng thùng nhựa để tích nước liên tục.

Ngoài dấu hiệu bộc lộ sự xuống cấp, công trình hàng tỷ đồng này còn tồn tại hàng loạt những bất cập khác.

“Khổ sở nhất là nước sinh hoạt. Hệ thống giếng nước có vấn đề ngay từ khi mới đưa vào sử dụng. Nếu ban đầu, giếng cung ứng nước trong tình trạng thiếu hụt thì nay không bơm được nữa.

Để cung cấp đủ nước phục vụ cho nhu cầu của hàng chục giáo viên và hơn 360 trẻ, chúng tôi phải dùng thùng nhựa để tích nước liên tục”, cô Như nói.

Ngoài ra, 3 nhà vệ sinh thường xuyên lâm vào tình cảnh hư hỏng cũng gây bất tiện không nhỏ cho hàng trăm trẻ đang theo học tại trường.

Đề cập đến việc Trường mầm non do huyện đầu tư mới đưa vào vận hành đã hư hỏng, ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa xác nhận,  lãnh đạo huyện đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường và ngay lập tức thành lập đoàn kiểm tra để nắm tình hình.

Hình 2 4

 Chứng kiến những vết nứt với mật độ dày đặc thế này, không ai dám nghĩ công trình mới được bàn giao cách đây 6 tháng.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục để đảm bảo sự an toàn cho nhà trường.

Công trình còn trong thời gian bảo hành nên đơn vị thi công phải có trách nhiệm sửa chữa, bảo hành công trình.

Song song với đó, huyện sẽ điều tra, xử lý sai phạm liên quan tới việc trường mới hoạt động 6 tháng đã xuống cấp”, ông Thành nhấn mạnh.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn