Trường mầm non hơn 6 tỷ đồng xây xong rồi 'đắp chiếu'

Giáo dụcThứ Tư, 08/05/2019 11:20:00 +07:00

Một ngôi trường mầm non với số vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng ở Quảng Nam dù đã khánh thành nhưng đang bị bỏ không rất lãng phí.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (39)

Đó là trường mầm non thuộc thiết chế công đoàn được đầu tư xây dựng gần KCN Điện Nam – Điện Ngọc (thuộc địa phận phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (38)

Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đóng góp gần 1 tỷ đồng, còn lại các doanh nghiệp tài trợ. 

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (31) 3

Cuối năm 2017, công trình chính thức hoàn thành với 5 phòng học, 1 bếp ăn, 2 phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác. Kể từ đây, hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc khấp khởi vui mừng vì nghĩ rằng từ nay sẽ quẳng đi mối lo tìm kiếm nơi gửi con cái.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (15) 4

Nào ngờ, đến thời điểm hiện tại, ngôi trường "trong mơ" của công nhân vẫn "đắp chiếu". Xung quanh các dãy phòng, cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (16) 5

 Rác rưới vứt bừa bãi ở các bậc thang của ngôi trường chưa có lấy một ngày phục vụ cho việc dạy và học.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (13) 6

 Những dãy phòng đóng cửa im lìm.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (14) 7

(Ảnh: Thanh Ba) 

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (29) 8

Ghế đá ngoài sân trường cũng bị bong tróc theo năm tháng.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (10) 9

 Ông Lưu Văn Thương (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam) thừa nhận, việc trường chưa thể đưa vào hoạt động đã để lại nhiều hệ lụy và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng rất mong muốn sớm khắc phục những bất cập này. 

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (36) 12

Theo ông Thương, các phòng học, khuôn viên, nhà để xe, công trình vệ sinh đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc chưa được đầu tư trang thiết bị dạy và học khiến ngôi trường chưa thể đưa vào phục vụ như kế hoạch.

Anh-truong-mam-non-bo-hoang (2) 13

"Hiện, chúng tôi đang xin chủ trương đầu tư từ Tổng Liên đoàn Lao động. Hy vọng, năm học 2019-2020, trường mầm non này sẽ đi vào hoạt động", ông Thương nói.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn