Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc: Tầm nhìn sâu rộng của Đảng và Bác Hồ

Giáo dụcChủ Nhật, 14/12/2014 07:45:00 +07:00

GS.TS Phạm Vũ Luận, ông Lê Du Phong,

(VTC News) - Phát biểu tại buổi lễ tri ân các thầy, cô giáo, ông Lê Du Phong khẳng định xây dựng trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sâu rộng của Đảng và Bác Hồ.

Chiều 13/12, Bộ GD-ĐT tổ chức buổi lễ tri ân những thầy cô đã kế tục công việc giảng dạy trong thời kỳ gian khổ 1954-1975.

Tham dự có GS.TS Phạm Vũ Luận (Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), PGS.TS Phạm Mạnh Hùng (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) cùng 600 thầy, cô đại diện cho nhiều thế hệ đã có công nuôi dưỡng, đào tạo học sinh miền Nam.
các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu ý kiến. 
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các thầy, cô giáo đã nhận lời mời đến dự buổi lễ tri ân. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đông đảo các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức của ngành GD&ĐT đang kế tiếp sự nghiệp mà các thầy cô, các chú trước đây, Bộ trưởng bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn đối với các thầy, các cô, các chú vì những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lâu dài cho sự nghiệp giáo dục tại các trường học sinh miền Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đông đảo các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức của ngành GD&ĐT đang kế tiếp sự nghiệp mà các thầy cô trước đây, Bộ trưởng bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn đối với các thầy, các cô, các chú vì những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lâu dài cho sự nghiệp giáo dục tại các trường học sinh miền Nam.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (Nguyên ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng trường trực Bộ Công an) cho biết, đã có hơn 32.000 học sinh  miền Nam  được nuôi dưỡng trong các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, họ đều đã trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao 15 phần quà đại diện 600 thầy cô giáo. 
Việc thành lập hệ thống Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc với mục đích để con em của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam đã được đưa ra nuôi dưỡng và dạy dỗ tại các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, xây dựng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ kỷ niệm cũng nhằm khẳng định sự đúng đắn của các nguyên lý giáo dục xã hội chủ nghĩa đã được ứng dụng trong các Trường Học sinh miền Nam, đó là gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội,…

Hỗ trợ, động viên, chỉ bảo triển khai đổi mới GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết Hội Nghị TW lần thứ 8 của Ban chấp hành TW Đảng thông qua, từ đó, rút ra những bài học bổ ích cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ VIII.
các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc
Mọi người có mặt đông đủ dự lễ kỷ niệm. 
Ông Lê Du Phong (Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm) khẳng định việc thành lập hệ thống Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc trong khoảng thời gian từ 1954-1975 để nuôi dưỡng và dạy dỗ con em của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam là một chủ trương hết sức sáng suốt, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng và Bác Hồ đối với việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho công cuộc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình, thống nhất.

Chính vì vậy, việc tổ chức lễ kỷ niệm lần này nhằm tiếp tục khẳng định công ơn to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân miền Bắc đối với miền Nam nói chung, với học sinh miền Nam nói riêng; khẳng định sự trưởng thành và đóng góp của các thế hệ học sinh miền Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn