Trường Gateway Ấn Độ 'mang vạ' khi bị dân mạng Việt chỉ trích

Giáo dụcThứ Năm, 08/08/2019 12:22:00 +07:00

Sau vụ việc bé trai lớp 1 trường Gateway chết trên xe đưa đón, dân mạng Việt đua nhau truy tìm trang Facebook của trường, nhưng nhầm trường của Ấn Độ.

Trường Gateway đã khóa trang fanpage ngay sau vụ việc thương tâm cháu bé lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô. Nhiều người vì quá bức xúc tìm kiếm thông tin về trường, nhưng do chưa tìm hiểu kỹ thông tin nên có sự nhầm lẫn đáng tiếc.

Trường Gateway Ấn Độ bỗng dưng 'mang vạ' vì dân mạng Việt chỉ trích

Trang fanpage của trường Gateway International School của Ấn Độ hiện có hơn 6.500 lượt yêu thích.  

Vì "lỡ" trùng tên với ngôi trường quốc tế "tự phong" của Việt Nam đang nổi cộm trong 2 ngày gần đây, fanpage của trường Gateway International School (Ấn Độ) vô tình bị nhiều cư dân mạng Việt vào chỉ trích, thậm chí là mắng chửi. 

Nhiều bài viết của trang bị thả biểu tượng thể hiện trạng thái phẫn nộ của người dùng mạng Việt.

Trường Gateway Ấn Độ bỗng dưng 'mang vạ' vì dân mạng Việt chỉ trích

 

Trường Gateway Ấn Độ bỗng dưng 'mang vạ' vì dân mạng Việt chỉ trích

Nhiều lời chỉ trích của dân cư mạng Việt trên trang fanpage của trường Gateway International School. 

Mặc dù có nhiều người vào giải thích rằng có sự nhầm lẫn giữa 2 ngôi trường tại Việt Nam và Ấn Độ, nhưng nhiều người vẫn không tin, cho rằng có thể đây là một chi nhánh thuộc cùng hệ thống.

Trường Gateway Ấn Độ bỗng dưng 'mang vạ' vì dân mạng Việt chỉ trích

Tài khoản có tên Haiphong Tieuthu sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, biết mình nhầm lẫn tìm cách xóa lời bình luận. 

Theo tìm hiểu, Gateway International School là một ngôi trường nội trú tại Sonipat, Ấn Độ. Trường được thành lập năm 2006. Ngôi trường này hướng đến phương châm giáo dục phát triển toàn diện, thực hiện giáo dục định tính và thấm nhuần văn hóa Ấn Độ, đề cao giá trị đạo đức ở học sinh.

Trong khi đó, trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) thực chất không không được công nhận là trường quốc tế. 

Tại buổi họp báo trưa 7/8, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết: "Trong quy định không có trường nào là trường quốc tế. Chữ quốc tế là do một số tường ngoài công lập tự quảng cáo để thu hút học sinh.

"Địa bàn quận chỉ có những trường có yếu tố nước ngoài. Hiện nay có nhiều trường tự đưa thêm 2 chữ 'quốc tế' để dễ dàng thu hút học sinh".

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn