Trưởng đoàn Lâm Quang Thành: Điền kinh để mất quá nhiều HCV

Tổng hợpThứ Tư, 18/12/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News)- SEA Games đang bước vào những ngày quyết định nhưng ở một số bộ môn đã và đang thi đấu dưới sức mình.

(VTC News)- SEA Games đang bước vào những ngày quyết định nhưng ở một số bộ môn đã và đang thi đấu dưới sức mình.

Cho đến 12h trưa nay (18/12), đoàn thể thao đã giành tổng cộng 50 HCV, ít hơn 20HCV so với chỉ tiêu đặt ra ở SEA Games 27. Bên cạnh những môn đạt, vượt chỉ tiêu như bắn súng, bơi lội thì ở một số môn thế mạnh, Việt Nam đang tỏ ra bị lép vế.

Sáng nay, trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã có buổi trao đổi ngắn với giới truyền thông về vấn đề này.

PV: Ông đánh giá thế nào về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu vừa qua?

Nhiều môn chúng ta đã đạt, hoặc vượt chỉ tiêu về thành tích, như vật, bắn súng. Tuy nhiên, một số môn lại thi đấu không thành công như canoeing & rowing. Đặc biệt là điền kinh, chúng ta mất rất nhiều HCV.


Thái Lan đang tận dụng triệt để những sơ suất của Việt Nam ở môn điền kinh
 Thái Lan đang tận dụng triệt để những sơ suất của Việt Nam ở môn điền kinh (Ảnh: Nhạc Dương)

Chúng ta đã dự báo về các đối thủ, nhưng chỉ chú trọng vào Thái Lan. Họ có lực lượng lượng mạnh, gồm hai thế hệ với khoảng 80 vận động viên và được đầu tư rất lớn. Việt Nam mạnh ở một số nội dung, nhưng nhìn chung, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta sẽ phải học tập Thái Lan về sự chuẩn bị cho điền kinh ở SEA Games.

PV: Ông đánh giá thế nào vể khả năng hoàn thành chỉ tiêu 70 HCV tại SEA Games 27?

Các đoàn thể thao đang bám đuổi nhau rất sát trên bảng tổng sắp. Đó là nét hấp dẫn rất riêng ở SEA Games lần này. Tuy nhiên, sự tính toán của các nước đối với SEA Games ở một số môn cũng tạo nên những bất lợi cho thể thao Việt Nam. Nhưng chúng ta phải quyết tâm thi đấu đến cùng.

Trong thời gian còn lại của SEA Games 27, đoàn sẽ hết sức tập trung. Chúng ta còn năm môn võ thuật (kempo, judo, taekwondo, muay Thái, vovinam) và một số môn khác nên chúng ta có thể gặt hái kết quả tốt.

Nhạc Dương (từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn