Trưởng đoàn HAGL không tin thủ môn FLC Thanh Hóa 'bán đứng đội nhà'

Thể thaoThứ Ba, 24/10/2017 07:54:00 +07:00

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có những chia sẻ của riêng mình về tình huống thủ thành Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa chuyền bóng cho tiền đạo đối phương ghi bàn.

Trên trang cá nhân của mình, trưởng đoàn bóng đá HAGL bày tỏ sự tin tưởng của cá nhân ông vào sự trong sạch của thủ thành Thanh Thắng.

"Tôi tin bạn! Thật trớ trêu khi thủ môn Nguyễn Thanh Thắng chuyền bóng như dọn cỗ vào chân tiền đạo Dyachenko (Than Quảng Ninh) và chân sút này đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Than Quảng Ninh và sau đó là cuộc lội ngược dòng ngọan mục 4-3, gần như dập tắt tia hy vọng vô địch V-League năm nay của đội bóng đầy tham vọng FLC Thanh Hóa.

Tôi không tin Thanh Thắng đã bán đứng đội nhà, HLV và đồng đội hay có vấn đề về tư tưởng. Trong một trận đấu căng thẳng và có tính quyết định như vậy, sai lầm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và đối phương sẽ là đội hưởng lợi. Mong mọi người thông cảm và chia sẻ với cậu ấy", ông Tấn Anh viết.

Video sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Thanh Thắng

Thanh Thắng đang là tâm điểm của báo giới và người hâm mộ sau sai lầm ngớ ngẩn ở sân Cẩm Phả chiều 22/10. Không ít ý kiến cho rằng, thủ thành của FLC Thanh Hóa có vấn đề tư tưởng nên mới tạo ra tình huống "biếu" không cho đối thủ bàn gỡ.

Tuy nhiên, HLV trưởng Petrovic không đề cập tới vấn đề này trong phòng họp báo sau trận, ông chỉ cói đó là sai lầm cá nhân.

Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài thì cho rằng, dư luận đang làm “ác” với Thanh Thắng. Bóng đá không thể nói trước và tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

“Thanh Thắng cũng rất buồn khi nghĩ mình là lý do dẫn đến thất bại của toàn đội. Nếu dư luận kết tội Thắng là tội đồ hay bán độ thì quả thực là rất khổ cho Thắng. Đây cũng chỉ là một tai nạn nghề nghiệp mà thôi. CLB sẽ không kỷ luật thủ môn”, ông Nguyễn Trọng Hoài, giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa nói.

Thanh Thang

Thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa.

Cựu giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải cũng khẳng định: "Tôi không nghĩ đó là bán độ. Thanh Thắng cũng lớn tuổi, đi nhiều đội rồi và danh dự rất quan trọng. Thanh Thắng cũng còn chơi được một vài mùa giải nữa chứ không phải đã hết sức và dừng lại nên không có lý do gì để tiêu cực cả.

Chuyện bán độ ở bóng đá Việt Nam tôi nghe người ta nói rất nhiều rồi nhưng bán độ ở Việt Nam thì đáng bao nhiêu tiền? Không có bằng chứng mà chỉ nói không cho sướng miệng thì khổ cho cầu thủ và HLV.

Không phải tôi nói cho mình và bênh các cầu thủ nhưng nói thật, tôi nghĩ không có chuyện bán độ gì ở đây đâu. Mấy chục triệu với cầu thủ Việt Nam bây giờ đáng kể gì, một trận thắng họ cũng được thưởng cỡ đó, chuyển nhượng thì tiền tỷ rồi, ai làm thế. Đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, tội lắm".

Còn cá nhân Thanh Thắng tâm sự: "Tôi bây giờ không biết sao nữa. Thực sự, tôi lo lắng là bản thân sẽ không thể vượt qua tình cảnh này. Trong suốt sự nghiệp thì tôi bây giờ đang đối diện với điều cay đắng nhất sau sai lầm trước Quảng Ninh”.

Trước đó, thủ thành của FLC Thanh Hóa đã lên tiếng xin lỗi lãnh đạo, CLB, người hâm mộ về sai lầm của mình và khẳng định mình hoàn toàn trong sạch. Những gì đã diễn ra chỉ là một "tai nạn".

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn