Trưởng đặc khu không từ chức, người biểu tình chặn xe đồ ăn cảnh sát

Thế giớiThứ Sáu, 03/10/2014 09:09:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 2/10, Trưởng đặc khu Leung Chun-ying đã tuyên bố không từ chức ngay trước thời hạn chót do phía người biểu tình đưa ra bất chấp các lời đe dọa.

(VTC News) - Đêm 2/10, Trưởng đặc khu Leung Chun-ying đã tuyên bố không từ chức ngay trước thời hạn chót do phía người biểu tình đưa ra bất chấp các lời đe dọa.

Sau khi ông Leung tuyên bố không từ chức, lực lượng cảnh sát Hong Kong đã lặp lại nhiều lần lời cảnh báo với người biểu tình về các hậu quả có thể xảy ra nếu họ thực hiện lời đe dọa bao vây tòa nhà chính quyền.

Mặc dù đã có dấu hiệu về một cuộc đàm phán tiềm năng nhưng người biểu tình vẫn đang ngày càng vây chặt tòa nhà chính quyền.

Trưởng đặc khu Hongkong Leung Chun-ying  

Hàng ngàn người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng của Leung bày tỏ sự thất vọng, mặc dù bầu không khí vẫn được CNN cho là bình tĩnh.

"Yêu cầu rất đơn giản. Chúng tôi muốn dân chủ thực sự. Khi yêu cầu một quả táo, chúng tôi sẽ nhận được một quả táo. Chúng tôi không thể nhận một quả cam rồi cho rằng đó là táo," Howard Hu, một kỹ sư 35 tuổi cho biết .

Trong khi đó, những người khác nghi ngờ chính quyền Hong Kong đang cố gắng kéo dài thời gian và chờ cho các cuộc biểu tình tự kết thúc.

Video tình trạng hỗn loạn trên đường phố Hong Kong đêm 2/10

Theo CNN, người biểu tình đã chặn 2 chiếc xe mà chính quyền nói là 'chở thực phẩm cho cảnh sát' và tìm cách xâm nhập vào trụ sở văn phòng của Trưởng đặc khu Leung Chun-ying. Những người này vừa hành động vừa hô to: "Thật xấu hổ. Chúng tôi không tin ông".

Trong khi đó, hãng tin này cũng cho biết hàng chục cảnh sát với trang bị khiên, áo giáp và dùi cui đã được triển khai đến khu vực văn phòng.

Cuộc đối đầu diễn ra giữa lúc phong trào học sinh đòi ông Leung đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông đã từ chối yêu cầu thậm chí còn cảnh báo nếu người biểu tình chiếm tòa nhà chính quyền sẽ có 'hậu quả nghiêm trọng' khi hàng rào cảnh sát bị vượt qua.

Video Trưởng đặc khu Leung tuyên bố không từ chức

Trong khi đó, hãng AFP đưa tin các thủ lĩnh sinh viên đang biểu tình tại Hong Kong đã đồng ý gặp chính quyền để thảo luận về các yêu sách của họ, song thề sẽ tiếp tục chiếm các con phố cho tới khi đạt được mục tiêu về hình thức phổ thông đầu phiếu.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đưa ra lời đề nghị đàm phán đêm 2/10, nhóm biểu tình cho biết: "Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) sẽ có cuộc gặp công khai với Tổng Vụ trưởng Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam)".

Tùng Đinh
(Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn