Hy hữu: Trung tá công an đem 20 phương tiện vi phạm đi bán sắt vụn

Pháp luậtThứ Ba, 06/06/2017 11:12:00 +07:00

Thay vì giải quyết số xe máy vi phạm “vắng chủ” theo đúng quy trình, Trung tá Hùng đã giải quyết 20 chiếc xe tang vật vi phạm, được cho là xe hư hỏng, không có giấy tờ, người vi phạm không tới nhận bằng cách đem đi… bán sắt vụn.

Trưa 6/6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Ngô Tiến Hùng - Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) vì vi phạm liên quan đến việc thanh lý xe tang vật trên địa bàn huyện.

xe vi pham

 Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công an xã Xuân Thới Thượng trong quá trình làm công tác bảo đảm ANTT địa phương, đã tạm giữ nhiều xe máy vi phạm. Những xe máy bị tạm giữ hầu hết đều không có giấy tờ, thuộc mức phạt vi phạm hành chính cao, nên những người vi phạm không đến đóng phạt và để xe tại trụ sở công an thời gian dài.

Được biết, theo quy định, những xe này nếu không tìm ra chủ sở hữu thì cơ quan công an phải thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chủ sở hữu vẫn không tới nhận, thì phải thông qua hội đồng định giá để ra quyết định tịch thu phương tiện, làm các thủ tục sung công quỹ.

Tuy nhiên, tháng 4/2017, Trung tá Hùng đã giải quyết 20 chiếc xe tang vật vi phạm, được cho là xe hư hỏng, không có giấy tờ, người vi phạm không tới nhận bằng cách đem đi bán sắt vụn.

Nhận thấy Trung tá Hùng đã bán xe tang vật không theo quy trình, một số người phát hiện vụ việc đã tố cáo sai phạm của ông Hùng lên Công an huyện Hóc Môn. Tiến hành xác minh làm rõ, Công an huyện Hóc Môn cho biết Trung tá Hùng đã có sai phạm như trên.

Hiện, Công an huyện Hóc Môn đã thu hồi số phương tiện được bán để giải quyết theo đúng quy định.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn