Trưởng CA xã bị côn đồ vào nhà chém trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 21/08/2010 09:10:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đang ở nhà, anh Trọng đã bị một nhóm côn đồ với hung khí trên tay xông vào nhà chém tới tấp khiến anh bị trọng thương.

(VTC News) - Trong lúc đang ở nhà, anh Trọng đã bị một nhóm côn đồ với hung khí trên tay xông vào nhà chém tới tấp khiến anh bị trọng thương.

Theo tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), hiện tại sức khỏe anh Đinh Minh Trọng (51 tuổi, trú tại Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành khâu các vết thương, sức khỏe đang dần ổn định.

Anh Trọng là trưởng Công an thôn, nhập viện vào lúc 17 giờ ngày 19/8 trong tình trạng máu chảy ồ ạt, trên người có nhiều vết chém, đặc biệt là ở bàn tay, cánh tay, lưng và hạ sườn trái.

Theo thông tin cho biết, trong lúc đang ở nhà, anh bị một nhóm thanh niên với các vũ khí trên tay (chủ yếu là rựa) xông vào nhà chém tới tấp, sau đó bọn chúng đã chạy trốn.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra xử lý vụ việc.

Tâm Huyền


Bình luận
vtcnews.vn