Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Sẽ rà soát lại những vụ án 'oan sai'

Thời sựThứ Năm, 05/12/2013 09:59:00 +07:00

(VTC News) – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ cho hay: Quốc hội đã yêu cầu TAND phải rà soát lại những vụ án 'oan sai'.

(VTC News) – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho hay: Quốc hội đã yêu cầu TAND phải rà soát lại các đơn thư khiếu nại oan sai đối với các vụ án có khung hình phạt từ 20 năm trở lên từ năm 2011 đến nay…

Tại các buổi tiếp xúc cử tri (trong các ngày 3 - 4/12) sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, thông báo kết quả kỳ họp tới các cử tri, Trưởng Ban Kinh tế Trung, GS.TS Vương Đình Huệ cho biết “Quốc hội đã thống nhất cần phải rà soát lại các dự án thủy điện, yêu cầu các dự án phải trồng đủ rừng đã bị mất bởi các dự án, đồng thời  rà soát lại quy trình xả lũ. Quốc hội cũng yêu cầu TAND phải rà soát lại các đơn thư khiếu nại oan sai đối với các vụ án có khung hình phạt từ 20 năm trở lên từ năm 2011 đến nay… ”.
vương đình huệ
Ông Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri công an tỉnh Bình Định 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu những bức xúc của mình về những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như: hội chứng “làm đúng quy trình” (người đứng đầu các ngành, cơ quan chức năng cam kết đã “làm đúng quy trình” khi tiến hành công việc, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra hậu quả đáng tiếc, nghiêm trọng); việc các vị lãnh đạo né tránh trách nhiệm cá nhân; tình trạng lãng phí, tham nhũng trong các đơn vị, cơ quan nhà nước...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn các dự án luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sớm đi vào thực tế và ĐBQH cần tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện luật ở cơ sở; Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đánh giá nhiều ý kiến chất vấn của ĐBQH thể hiện tại kỳ họp có chất lượng tốt và mong các đại biểu tiếp tục quan tâm, lắng nghe các ý kiến của cử tri, đừng để “hết họp thì hết trách nhiệm”.

Về các kiến nghị, các ý kiến của cử tri tập trung kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bình Định quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho huyện xây dựng, nâng cấp các công trình xây dựng cơ bản thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã kiến nghị Quốc hội cần bổ sung, sửa đổi Điều 140 Bộ luật Hình sự; có quy định cụ thể về mức độ gây hậu quả nghiêm trọng, trục lợi bất chính để xử lý hình sự; cần sớm triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Ngoài ra, trước tình hình ngư dân Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng bị nước ngoài bắt giữ vì xâm nhập lãnh hải, đề nghị Nhà nước và Chính phủ cần tiếp tục có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ ngư dân bám biển.

Đồng thời, có những quy định cụ thể hơn nữa trong việc quản lý và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với đối tượng tâm thần ngoài cộng đồng trong tình hình người tâm thần vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng như hiện nay.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tiếp thu, giải trình những vấn đề được cử tri quan tâm như: Chính sách của Nhà nước hỗ trợ ngư dân trên biển; về chế độ đưa người bị tâm thần vào các cơ sở chữa bệnh; một số vấn đề liên quan Luật Xử lý vi phạm hành chính, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông và đầu tư nâng cấp, mở rộng trại tạm giam, nhà tạm giữ; về chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã…
Ngoài ra, tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện và một số sở, ban, ngành trong tỉnh Bình Định cũng đã trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri thắc mắc thuộc thẩm quyền.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ - thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định - đã tiếp thu những vấn đề được cử tri quan tâm đề xuất, kiến nghị tại buổi tiếp xúc; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các ý kiến của các cử tri để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình lên Quốc hội, Chính phủ vào kỳ họp sắp tới.

Thanh Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn