Trước Ronaldo, siêu sao bóng đá nào từng mắc COVID-19?

Hậu trườngThứ Tư, 14/10/2020 13:19:11 +07:00
(VTC News) -

Ronaldo là cái tên mới nhất gia nhập danh sách siêu sao bóng đá mắc COVID-19, sau những cái tên nổi đình nổi đám như Ibrahimovic, Pogba, Neymar, Mbappe,...

Cristiano Ronaldo vừa có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 ngay trước thềm trận đấu ở Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo là cái tên duy nhất nhiễm bệnh, các đồng đội của anh đều có kết quả âm tính.

Đáng chú ý, Ronaldo không phải tên tuổi lớn đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Rất nhiều siêu sao của bóng đá thế giới đã nhiễm bệnh, có thể kể tới Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Paul Pogba, Kylian Mbappe hay Angel di Maria.

Hôm 24/9 vừa qua, Ibrahimovic được xác định mắc COVID-19 trước trận đấu của AC Milan ở Europa League. Tiền đạo người Thụy Điển tự cách ly điều trị và nhanh chóng trở lại để tập luyện cùng đồng đội.

Trước Ronaldo, siêu sao bóng đá nào từng mắc COVID-19? - 1

Ibrahimovic từng mắc COVID-19.

Trường hợp mắc COVID-19 theo dạng tập thể đáng chú ý là Paris Saint-Germain. Sau trận chung kết Champions League, đội bóng nước Pháp phát hiện một loạt trường hợp mắc virus corona chủng mới là Neymar, Di Maria, Marquinhos, Mbappe, Icardi, Keylor Navas cùng Leandro Paredes. Neymar cùng đồng đội cũng chỉ cần 9 ngày để có kết quả âm tính với COVID-19 và trở lại tập luyện. 

Cuối tháng 8 vừa qua, Pogba cũng có kết quả dương tính nCoV trong đợt tập trung cùng tuyển Pháp. Trước đó, Daily Mail tiết lộ có 4 cầu thủ Chelsea mắc COVID-19 sau chuyến du lịch hè. Inter Milan vừa công bố 6 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có Ashley Young, Bastoni hay Radja Nainggolan. 

Đợt lây nhiễm thứ hai ở châu Âu khiến nhiều cầu thủ nhiễm bệnh hơn hẳn. Ở đợt lây nhiễm hồi tháng 3, Ngoại hạng Anh có một số ca nhiễm từ cầu thủ, HLV nổi tiếng như HLV Mikel Arteta (Arsenal), tiền vệ Calum Hudson-Odoi (Chelsea).

Trước Ronaldo, siêu sao bóng đá nào từng mắc COVID-19? - 2

HLV Arteta là cái tên nổi tiếng đầu tiên ở Anh nhiễm COVID-19.

Ở Italy, Giám đốc điều hành Paolo Maldini cùng con trai Daniele là những cái tên mắc COVID-19 ở AC Milan. Riêng Sampdoria có tới 6 cầu thủ nhiễm bệnh cùng lúc, trong đó có tiền đạo Manolo Gabbiadini từng thi đấu ở Southampton (Anh).

Nhiều ca mắc COVID-19 khiến dư luận đang dấy lên câu hỏi: "Có nên dừng các giải đấu châu Âu một lần nữa để phòng dịch?".

Hiện tại, bóng đá châu Âu coi cầu thủ dương tính SARS-CoV-2 cũng giống một ca chấn thương. Cầu thủ bị bệnh sẽ được cách ly và điều trị (nếu cần), trước khi trở lại tập luyện nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn