Trước ngày trở về tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn 'mất tích' ở Sint Truidense

Thể thaoThứ Bảy, 05/10/2019 07:02:00 +07:00

Danh sách đăng ký thi đấu của Sint Truidense vẫn không có tên Công Phượng, kể cả đội hình chính lẫn dự bị.

Ở vòng 10 giải vô địch quốc gia Bỉ diễn ra cuối tuần này, Sint Truidense sẽ chạm trán Kortrijk, CLB đang có chuỗi 5 vòng đấu liên tiếp toàn hòa và thua. Công Phượng một lần nữa không được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách 19 cầu thủ đăng ký tham dự trận đấu. 

Chắc chắn không thi đấu ở trận gặp Kortrijk nhưng Công Phượng vẫn phải ở lại Bỉ đến hết vòng đấu cuối tuần này. Sint-Truidense chỉ cho phép tiền đạo mang áo số 15 rời CLB về tập trung đội tuyển quốc gia sau ngày 6/10.

Cong Phuong01

Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký của Sint Truidense nhiều trận liền.

Kể từ sau trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 tháng trước, Công Phượng không được ra sân trong trận đấu chính thức nào. Anh chỉ có cơ hội lấy lại cảm giác thi đấu khi trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Malaysia và Indonesia sắp tới.

Sau khi gia nhập Sint Truidense, Công Phượng mới thi đấu 20 phút ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Thời gian góp mặt trên sân trong các trận đấu chính thức của anh chỉ nhiều hơn 10 cầu thủ, trong đó có hai thủ môn dự bị và 5 cầu thủ U21 (tính cả tài năng trẻ người Hàn Quốc mới được Sint Truidense chiêu mộ là Lee Seung-woo).

Ngay cả trận đấu ở cúp quốc gia, gặp đội bóng hạng dưới OH Leuven, HLV Marc Brys cũng không cho Công Phượng vào sân phút nào. Tuyển thủ Việt Nam ngồi dự bị suốt 120 phút của trận đấu, kể cả khi hàng công của Sint Truidense chật vật không ghi được bàn thắng trong hai hiệp chính.

"Dù chơi ở giải lớn hay nhỏ, đối với cầu thủ điều quan trọng nhất là phải được ra sân.  Công Phượng khiến tôi cảm thấy lo lắng", HLV Park Hang Seo chia sẻ trong ngày đầu của đợt tập trung đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng việc Công Phượng không được thi đấu ở CLB là vấn đề đáng lo đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tiểu Cường
Bình luận