Trước ngày Olympic khai mạc, Tokyo ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/07/2021 21:03:59 +07:00

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 1.979 ca mắc COVID-19 trong ngày 22/7, một ngày trước Lễ khai mạc thế vận hội Olympic.

Trong ngày 22/7, chính quyền Tokyo ghi nhận thêm 1.979 ca mắc COVID-19, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp thủ đô của Nhật Bản có hơn 1.000 ca mắc mới. Đây cũng là số liệu trong ngày cao nhất kể từ tháng 1, theo Nikkei Asia.

Hiện Tokyo vẫn ở trong tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19. Trong khi đó, Lễ khai mạc của thế vận hội Olympic được tổ chức vào ngày 23/7.

Trước ngày Olympic khai mạc, Tokyo ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục - 1

Làng Olympic ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Trong tuần đầu tiên của tháng 7, Tokyo ghi nhận trung bình 631,7 ca mắc mới mỗi ngày. Số liệu này tăng lên 823,3 ở tuần thứ hai và đạt 1.277,6 ở tuần thứ ba. Có thể thấy, tình hình dịch bệnh tại thủ đô vẫn chưa được kiểm soát.

Tính đến ngày 22/7, Tokyo có tổng cộng 195.041 ca mắc và 2.276 ca tử vong vì COVID-19. Trong số 47 tỉnh thành ở Nhật Bản, Tokyo là khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất.

Hiện chỉ 33% người dân Nhật Bản được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Theo Reuters, đây là tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm thấp nhất trong các nước phát triển.

Tính đến ngày 22/7, Nhật Bản có tổng cộng 852.517 ca mắc và 15.097 ca tử vong vì COVID-19, theo Worldometers.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn