Trước khi vướng tin đồn bán dâm, Á hậu Thư Dung bị chỉ trích vì bộ ảnh tuyệt tình cốc ở Đà Lạt

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 06/09/2018 14:24:00 +07:00

Trước khi vướng tin đồn bán dâm, Á hậu Thư Dung từng tố Hoa hậu Kỳ Duyên là người thứ 3, chụp ảnh phản cảm bôi bẩn Đà Lạt và nói tiếng Anh kém cỏi tại cuộc thi nhan sắc quốc tế.

a-hau-thu-dung-la-ai-bb-baaabGU9qo

 Người đẹp Thư Dung tên thật là Nguyễn Thư Dung sinh năm 1995 tại Hà Nội. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM. Thư Dung từng đăng quang "Hoa Hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu - Miss Perfect global beauty 2017" tại Hàn Quốc và giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi "Miss Eco International 2018".

thu-dung-6-1524739994368862188766-1 3

Dù giành vị trí cao tại cuộc thi "Miss Eco International 2018" nhưng Thư Dung khiến nhiều người bật cười với phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh tại cuộc thi này. Mặc dù chỉ nói một vài câu đơn giản nhưng cô phát âm không chuẩn. Không những thế, cô còn sử dụng những câu tiếng Anh sai ngữ pháp. Khi nghe phần giới thiệu của Thư Dung, nhiều người tỏ ra thất vọng. Trước đó, cô từng khoe là chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng ngoại ngữ nên rất tự tin khi đi thi Hoa hậu.

Video: Thư Dung thể hiện khả năng nói tiếng Anh kém khi đi thi Hoa hậu

4_107103 3

 Ngay sau khi về nước với vương miện Á hậu 2 "Miss Eco International 2018", Thư Dung bị NTK Đức Vince tố vô ơn. Theo Đức Vince, Thư Dung từng đề nghị anh tài trợ hơn 10 bộ váy để đi thi Hoa hậu với giá thấp. Bên cạnh đó, người đẹp đặt may mới một chiếc đầm đính kết đá. Cô cam kết sẽ trả quyền lợi truyền thông đầy đủ cho nhà thiết kế. Tuy nhiên, khi đoạt giải Á hậu 2, Thư Dung không giữ lời hứa.

25158017_1630039587060607_1519631710439211990_n

Đầu tháng 4/2018, Thư Dung từng lên tiếng tố cáo một Hoa hậu Việt Nam chảnh chọe, không đứng chung cùng cô khi chụp ảnh quảng cáo cho một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Không những thế, cô còn cho rằng, Hoa hậu này xen vào mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cô và vị bác sĩ chủ thẩm mỹ viện. Dù Thư Dung không nói đích danh đó là ai nhưng nhiều người nhận ra, hai người cô đang nói đến chính là Hoa hậu Kỳ Duyên và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái lên tiếng minh oan cho Hoa hậu Việt Nam 2014. Ông khẳng định, Kỳ Duyên chụp ảnh riêng là theo yêu cầu của chiến dịch quảng cáo và cô không phải là người thứ 3.

Giữa tháng 8/2018, Thư Dung cùng một cô gái khác thực hiện bộ ảnh phản cảm ở Tuyệt Tình Cốc (Đà Lạt, Lâm Đồng). Ngay lập tức, bộ ảnh bị công chúng phản ứng dữ dội. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng phải ra ý kiến và yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng xử lý.

Đáp lại, Thư Dung bày tỏ sự thách thức: “Sống ở đời, thích gì thì làm đó, Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phải đề nghị công an và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc Thư Dung chụp ảnh phản cảm ở Đà Lạt.

Mai Lan
Bình luận
vtcnews.vn