Trước Didier Deschamps chỉ có 2 người làm được điều này ở World Cup

World Cup 2018Thứ Sáu, 13/07/2018 13:23:00 +07:00

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp có cơ hội lớn nối gót hai huyền thoại Mario Zagallo và Franz Beckenbauer.

HLV Didier Deschamps đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi là HLV đầu tiên có mặt ở hai trận chung kết lớn là Euro và World Cup. Tiếc là ông không thành công với giải đấu diễn ra ở sân nhà 2 năm trước, nhưng hiện tại với ông sẽ là trận chung kết World Cup còn quan trọng và giá trị hơn nhiều vào Chủ Nhật này.

ul1wulap1ft4k3rjyda2

HLV Didier Deschamps.

Chưa hết, trận chung kết tới đây sẽ là trận đấu thứ 12 của HLV Didier Deschamps ở sân chơi World Cup và là trận đấu thứ 82 ông dẫn dắt tuyển Pháp, nhiều hơn bất cứ HLV nào từng ngồi ghế nóng đội bóng áo Lam.

Nếu Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, HLV Didier Deschamps sẽ sánh ngang với huyền thoại Mario Zagallo của Brazil và hoàng đế Franz Beckenbauer của Đức khi là người thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch cả tư cách cầu thủ lần HLV.

58 năm trước, Mario Zagallo giúp Brazil giành Cup “Nữ thần vàng” vĩnh viễn với tư cách là HLV trưởng. Trước đó, khi còn là cầu thủ, Mario Zagallo từng hai lần vô địch World Cup cùng Brazil vào các năm 1958 và 1962.

51670296

 Huyền thoại Mario Zagallo.

Ngoài ra, năm 1994 với tư cách trợ lý HLV đội tuyển Brazil, ông một lần nữa giành chức vô địch World Cup cùng Selecao. Và đến World Cup 1998, khi trở lại làm HLV trưởng đội tuyển Brazil, ông có thêm danh hiệu á quân.

Mario Zagallo nổi tiếng là người mê tín với con số 13. Ví dụ, 5+8= 13 hay 9+4=13, ông đã tin rằng World Cup 1958 và 1994 là những kỳ World Cup đặc biệt chỉ dành riêng cho Brazil.

Còn hoàng đến Franz Beckenbauer, ông lên ngôi vô địch World Cup 1974 ở quê nhà với tư cách cầu thủ. Thời điểm đó, ông là cha đẻ của vị trí libero (tiền vệ phòng ngự) hiện đại và nổi tiếng nhờ thi đấu ở vị trí này. Đến năm 1990, khi là HLV trưởng đội tuyển Đức, ông một lần nữa giành chức vô địch World Cup.

video-huyen-thoai-world-cup-hoang-de-vi-dai-franz-beckenbauer-1526567535421228597840-0-45-342-653-crop-15265675425231819323772 3

 Franz Beckenbauer vô địch World Cup 1974 vơi tư cách đội trưởng đội tuyển Đức.

Didier Deschamps khi còn là cầu thủ cũng nổi tiếng ở vị trí tiền vệ phòng ngự và đã cùng đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup 1998. Năm đó, Didier Deschamps là đội trưởng, cùng Pháp trải qua 5 trận thắng và 1 trận hòa. Ở trận chung kết, Pháp đánh bại đội tuyển Brazil của Mario Zagallo 3-0.

895502280 4

Didier Deschamps là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998.

Tại World Cup 2018, dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, Pháp càng đá càng hay. Họ đã có 5 trận thắng và 1 trận hòa, ghi được 10 bàn thắng, lọt lướt 4 bàn. Trước trận chung kết, theo thống kê của Google tính đến 11h ngày 13/7, Pháp đang có 49% lượt bình chọn vô địch, trong khi Croatia chỉ có 22%. Số còn lại 29% là kết quả hòa trong 90 phút.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn