Trước cuộc bỏ phiếu quyết định số phận Brexit: Chờ đợi 'phao cứu sinh' từ EU

Thế giớiChủ Nhật, 13/01/2019 16:14:00 +07:00

Trước cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày 15/1 tới, EU dự kiến công bố những đảm bảo mà Thủ tướng Anh luôn mong đợi để giúp dự thảo thỏa thuận nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện.

Trong bối cảnh số phận của thỏa thuận Brexit đang rất bấp bênh, hi vọng vẫn được thắp lên khi nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, một ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng, EU dự kiến công bố những đảm bảo mà Thủ tướng Anh luôn mong đợi để giúp dự thảo thỏa thuận nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện. 

Trong một lời kêu gọi gửi đến các nghị sĩ Anh, Thủ tướng Theresa May cho rằng, nếu Thỏa thuận không được thông qua sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng và không thể tha thứ vào niềm tin của nền dân chủ nước Anh. Thủ tướng cho rằng đây là thời điểm quên đi các “trò chơi chính trị” và làm điều đúng đắn cho đất nước.

skynews-brexit-uk-eu_4460835-1239094

Số phận của thỏa thuận Brexit đang rất bấp bênh. (Ảnh: Sky News)

Cảnh báo của Thủ tướng Anh đưa ra khi dự thảo Thỏa thuận Brexit sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Nghị viện Anh vào ngày 15/01 tới.

Dù đã bị trì hoãn 1 lần, nhưng khả năng Thủ tướng không giành được sự ủng hộ cho dự thảo trong cuộc bỏ phiếu này vẫn rất cao. Nhiều kịch bản được đưa ra nếu dự thảo này không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu quan trọng tới.

Trong lời kêu gọi hôm qua, Thủ tướng Anh đề cập 2 khả năng nếu Thỏa thuận không được thông qua: Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận hay tiến trình Anh ra khỏi EU sẽ bị dừng lại.

“Dừng việc Anh ra khỏi EU” cũng là khả năng mà Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đề cập gần đây nếu thỏa thuận "ly hôn" của Thủ tướng Anh Theresa May không được Nghị viện nước này thông qua.

Truyền thông Anh cũng đưa ra nhiều kịch bản khi dự thảo thỏa thuận không nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện, với việc Thủ tướng Theresa May nên tiếp tục quay trở lại Brussels, để tìm kiếm sự ủng hộ của EU hay mời lãnh đạo đối lập Jeremy Corbyn đối thoại để nhất trí một kế hoạch Brexit chung.

Trong khi đó, một khảo sát của hãng tin Independent tại Anh cho thấy, tỉ lệ dư luận Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về từ cách thành viên trong EU đang ngày càng tăng.

Trong bối cảnh khả năng Anh rời mái nhà chung châu Âu mà không có thỏa thuận ngày càng rõ nét thì không chỉ Thủ tướng Anh mà cả Liên minh châu Âu đều đang mong chờ vào một kịch bản tốt nhất đó là Thỏa thuận sẽ được thông qua vào tuần tới.

Một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, ngày 14/1- một ngày trước cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit tại Hạ viện Anh, EU sẽ công bố những đảm bảo mà Thủ tướng Anh Theresa May luôn mong đợi từ Brussels giúp thỏa thuận nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua cũng nhấn mạnh phải huy động "mọi nỗ lực" để tìm được một cách giải bài toán hóc búa trước cuộc bỏ phiếu. Ông Juncker nhắc lại lập trường của EU không đàm phán lại thỏa thuận này, đặc biệt liên quan đến điều khoản biên giới với Ailen, nhưng chấp nhận cùng Chính phủ Anh làm rõ nội dung điều khoản này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, Brexit không thỏa thuận là một thảm họa đối với cả Anh và EU, vì vậy cần huy động mọi nỗ lực từ nay cho đến ngày 15/1 để mang đến một kết thúc tốt đẹp cho vấn đề quan trọng này.

Các cuộc tranh luận tại Quốc hội Anh về dự thảo thỏa thuận sẽ được nối lại vào ngày mai 14/01- 1 ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Xứ sở sương mù. 

Phạm Hà/VOV
Bình luận
vtcnews.vn