Trung vệ Hải Phòng phản lưới, Hà Nội FC vất vả lấy 3 điểm

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 17/07/2020 21:08:08 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng 1-0 nhờ pha phản lưới của trung vệ Mạnh Hùng.

Hà Nội FC tiếp đón Hải Phòng trong bối cảnh cả hai đều khát điểm để thoát nhóm 6 đội xếp dưới. Đội chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng thiết lập thế tấn công, dồn ép Hải Phòng từ những phút đầu. Hà Nội FC sớm có cơ hội ở phút thứ 10 khi Quang Hải đá phạt góc rất xoáy cho Rimario Gordon lao vào dứt điểm, song bóng đi không chính xác.

Sau ít phút căng mình phòng ngự, Hải Phòng bắt đầu đáp trả. Phút 22, Diego Silva dứt điểm chìm hiểm hóc ngoài vòng 16m50, nhưng thủ môn Tấn Trường đã chơi tốt với pha đổ người chuẩn xác. 4 phút sau, đến lượt Claudecir thử vận may. Tiền đạo Hải Phòng bật cao đánh đầu song Tấn Trường vẫn chơi rất tập trung. 

Trung vệ Hải Phòng phản lưới, Hà Nội FC vất vả lấy 3 điểm  - 1

Hà Nội FC (áo tím) bế tắc trước Hải Phòng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Hà Nội FC đáp trả ở phút 28 với pha phản công mẫu mực. Văn Quyết đánh gót đẹp mắt cho Rimario sút trái phá. Thủ môn Văn Toản đã phán đoán đúng để cứu nguy. Những phút sau đó, hậu vệ Hải Phòng đá lăn xả và tập trung, khiến Hà Nội FC gần như không có cơ hội tiếp cận.

Hải Phòng tiếp tục dựng bê tông ở hiệp 2, bao vây Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Quyết rất chặt. Ngay cả khi Văn Quyết đã có cơ hội sút bóng ở phút 59, hậu vệ đội khách vẫn tác động hợp lý để ngăn cản. 

Tuy nhiên, khi Hà Nội FC đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Văn Toản, đội chủ nhà bất ngờ được trung vệ Mạnh Hùng của Hải Phòng "tặng quà" ở phút 73. Từ pha đưa bóng vào của Hùng Dũng, Rimario ngả người dứt điểm. Bóng đi không hiểm, song Mạnh Hùng lại rướn người đánh đầu thẳng về lưới nhà.

Video: Mạnh Hùng phản lưới nhà 

Hải Phòng không thể vùng lên sau bàn thua. Hàng công mới ghi 4 bàn từ đầu giải hoàn toàn bất lực trước sức ép của Hà Nội FC. Trên hàng công, bộ ba Joseph Mpande, Diego Silva và Claudecir bị chia cắt. Nếu trung vệ Adriano Schmidt không cứu nguy trên vạch vôi, Hải Phòng đã thua nhiều hơn 1 bàn.

Phút 86, Rimario làm rung lưới Hải Phòng sau đường chuyền ngang của Văn Quyết, song tiền đạo của Hà Nội FC đã rơi vào thế việt vị. 

Tỷ số 1-0 được Hà Nội FC giữ đến hết trận. Với chiến thắng mong manh này, Hà Nội FC có 15 điểm và đã tạm vươn lên vị trí thứ 6. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn