Trung vệ HAGL xin về Trung Phi đá vòng loại World Cup

Thể thaoThứ Hai, 07/09/2015 02:32:00 +07:00

Trung vệ Franklin Anzite xin phép tạm nghỉ thi đấu ở V-League để trở về khoác áo ĐT Cộng hòa Trung Phi nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2018.

Trung vệ Franklin Anzite xin phép tạm nghỉ thi đấu ở V-League để trở về khoác áo ĐT Cộng hòa Trung Phi nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2018.

Đội bóng phố núi ký hợp đồng với Franklin Anzite kể từ tháng 5 để gia cố hàng thủ trước giai đoạn lượt về V-League. Ngoại binh này mang 2 quốc tịch Trung Phi và Pháp, chơi ở cả vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự ở HAGL.
Trước lượt đấu áp chót V-League 2015, khi HAGL chỉ cần 1 điểm nữa là chắc chắn trụ hạng, Franklin Anzite xin phép ban huấn luyện trở về quê hương khoác áo đội tuyển quốc gia quê nhà ở Vòng loại World Cup 2018. Trong giai đoạn lượt về V-League 2015, Franklin đá chính 11 trận (4 trận thắng, 3 trận hòa) và đã 1 lần phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi.
Trung vệ Franklin của HAGL (Ảnh: Minh Trần) 
Trở về ĐT Trung Phi, ngoại binh HAGL khoác áo số 11 và chơi ở vị trí trung vệ. Đội Trung Phi của Franklin Anzite sẽ có 2 trận đấu lượt đi và về gặp Mandagascar vào đầu tháng 10 tới, trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018.
Ngoài sự vắng mặt của trung vệ Franklin, HAGL còn không có sự phục vụ của hậu vệ cánh Bùi Văn Long ở 2 vòng đấu cuối. Anh này vừa phải nhập viện mổ ruột thừa và sẽ không kịp bình phục trước vòng 25 V-League 2015. 
HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đang tính đến những phương án thay thế 2 trụ cột kể trên. Văn Sơn có thể sẽ đá chính thay đàn anh Văn Long. Đông Triều hoặc Tuấn Anh sẽ đá cặp trung vệ cùng Tiến Dũng, nhằm duy trì thành tích ấn tượng của đội bóng phố núi. 
Ở chặng nước rút V-League 2015, HAGL đã giành 3 chiến thắng liên tiếp trước SLNA, Đồng Nai và Hà Nội T&T để rộng cửa trụ hạng. Trước vòng đấu áp chót, HAGL chỉ cần 1 điểm, hoặc đội cuối bảng Đồng Nai thua trận, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ giành quyền có mặt ở V-League mùa sau.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn