Trung uý CSGT bắt cướp hung hãn giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 26/07/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị trung uý CSGT truy đuổi, hai tên cướp gây tai nạn cho người đi đường và hung hãn dùng đoạn xích dài để chống cự.

(VTC News) - Bị trung uý CSGT truy đuổi, hai tên cướp gây tai nạn cho người đi đường và hung hãn dùng đoạn xích dài để chống cự.

Ngày 26/7, Công an phường 15, quận Phú Nhuận vẫn đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Lam Sơn (SN 1976, ngụ tại Quận 10, TP.HCM) và Lê Văn Sang (SN 1980, ngụ tại Quận 8, TP.HCM) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Lê Văn Sang tại cơ quan điều tra 
Trước đó, lúc 7h10' ngày 25/7, trung úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe môtô hai bánh lưu thông trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ ngã tư Phú Nhuận về đường Huỳnh Văn Bánh.

Khi xe của đối tượng rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Bánh được khoảng 20m thì đối tượng ngồi sau bất ngờ giật túi xách của một người phụ nữ tên Ann Mari Johns (SN 1956, quốc tịch Úc).

Chứng kiến hành động liều lĩnh trên của hai thanh niên, anh Tân vội lên xe đặc chủng bám theo, không cho 2 tên cướp trốn thoát.

Phát hiện có CSGT truy đuổi, hai tên cướp điên cuồng tháo chạy và gây va chạm với xe máy của một người bán bún. Sau cú va chạm, xe máy của hai tên cướp loạng choạng ngã nên chúng đã chạy bộ vào một con hẻm.

Đoạn xích bị thu giữ

Ngay lập tức, trung uý Tân xuống xe truy đuổi. Tuy nhiên, chạy được một đoạn khoảng 20 mét, tên ngồi sau đã liều lĩnh lấy sợi xích dài có gắn ổ khoá chống cự trung uý Tân khiến anh bị thương ở chân.

Tuy nhiên, anh Tân đã nhanh trí dùng chân đạp, giữ sợi dây xích làm đối tượng mất thăng bằng và nhanh chóng áp sát, khống chế, tước hung khí của tên cướp.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an Phường 15, Quận Phú Nhuận đang trên đường xuống địa bàn đã hỗ trợ và bắt tên còn lại đang lẩn trốn trong nhà dân ở cuối hẻm.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài và từng có tiền án tiền sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn