Trung úy công an bị đánh chết: Đề nghị công nhận liệt sỹ

Pháp luậtChủ Nhật, 25/10/2015 11:20:00 +07:00

Trung úy công an bị đánh chết trên đường đi làm nhiệm vụ. BGĐ CA tỉnh Gia Lai đang xem xét thủ tục đề nghị công nhận lịêt sỹ cho Trung úy công an bị đánh chết.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đang xem xét các trình tự thủ tục đề nghị công nhận liệt sỹ cho trung uý Nay Plong hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Chiều 24/10, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan vụ 1 trung úy công an bị đánh chết và 1 cảnh sát khác bị thương tích nặng.

Bên cạnh đó, BGĐ CA tỉnh cũng đang xem xét các trình tự thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho trung uý Nay Plong hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

 Các đối tượng diễn lại cảnh gây án khiến 1 trung úy công an bị đánh chết

Trước đó, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp 20 đối tượng, trong tổng số 40 người. Điều đáng nói nhóm đối tượng bị bắt có nhiều người là anh em, người thân trong một gia đình cùng tham gia gây án.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, do bức xúc việc thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu) kế bên qua thôn Cầu Đôi (xã Chư Rcăm, đều thuộc huyện huyện Krông Pa), đập phá đồ đạc, huỷ hoại 3 xe máy nên nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi tìm cách trả thù.
Tối 21/10 khoảng 20 thanh niên thôn Cầu Đôi đã mật phục sẵn hai bên đường, chờ người làng bên kia qua đường thì chặn đánh bất ngờ.
Lúc này, trung uý Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) và trung uý Nay Plong (30 tuổi, cả hai là trinh sát hình sự Công an huyện Krông Pa) mặc thường phục chạy xe máy đi qua, nhóm thanh niên Cầu Đôi tưởng nhầm là người của thôn Chư Đông nên đã lao ra dùng gậy gộc, gạch đá tấn công bất ngờ khiến trung uý Nay Plong tử vong tại chỗ, trung úy Trung bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Công an tỉnh Gia Lai cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình trung úy Na Plong và trung úy Trung.


Thanh Hải - Huy Cường
Bình luận
vtcnews.vn