Trung ương Đoàn đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho rừng đầu nguồn

Đời sốngThứ Ba, 29/06/2021 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Trong giai đoạn 2021 - 2025, chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” đặt mục tiêu sẽ trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn.

Sáng 29/6, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức phát động trực tuyến chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021 - 2025.

Ban tổ chức cho biết đây là chương trình nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở…

Trung ương Đoàn đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho rừng đầu nguồn - 1

Ông Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, Ban tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của rừng đầu nguồn và chiến dịch truyền thông, cuộc thi ảnh, giải chạy trực tuyến.

Trong năm 2021, chương trình dự kiến trồng 20.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn (khoảng 20ha) tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động như cuộc vận động “Cam kết xanh”; Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh”; Tổ chức tham quan rừng đầu nguồn; Giải chạy “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh".

Trung ương Đoàn đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho rừng đầu nguồn - 2

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ông Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Ban Bí thư Trung ương đoàn mong muốn chương trình ý nghĩa này sẽ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi và phát triển rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Đồng thời chương trình cũng sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…

Văn Giang - Uyển Nhi
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp