Trung tướng Phạm Ngọc Minh tiếp thống đốc Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 19/10/2015 03:22:00 +07:00

Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp bà Kate Brown, Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ.

(VTC News) - Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp bà Kate Brown, Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ.

Sáng 19/10, Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp bà Kate Brown, Thống đốc Bang Oregon, Hoa Kỳ, nhân dịp đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
Trung tướng Phạm Ngọc Minh và bà Kate Brown tại buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha
Trung tướng Phạm Ngọc Minh và bà Kate Brown tại buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha 
Tại buổi tiếp, bà Kate Brown bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày tốt đẹp trên các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này nhằm tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo trong Chương trình “Đối thoại Quốc phòng song phương Việt Nam – Hoa Kỳ”.

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn xảy ra nhiều nguy cơ sự cố lớn, dễ dẫn đến thảm họa, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và tính mạng con người; chính vì vậy, cùng với một số nước, Hoa Kỳ rất coi trọng việc chia sẻ, giúp Việt Nam làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha 
Trung tướng Phạm Ngọc Minh cảm ơn Hoa Kỳ đã có những hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, giúp Việt Nam sẵn sàng ứng phó với thảm họa thiên tai.

Trung tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng công tác cứu hộ cứu nạn; Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế về lĩnh vực này, với mục đích để chia sẻ, nâng cao năng lực ứng phó, khả năng phối hợp với lực lượng nước ngoài trong hoạt động ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo; mong rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ tiếp tục có những kinh nghiệm mới, chia sẻ, giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn