Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang

Thị trườngThứ Hai, 04/05/2020 16:43:51 +07:00
(VTC News) -

Dù không còn cách ly xã hội nhưng người dân khi ra ngoài vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang, song tại trung tâm thương mại Hà Nội, nhiều người đang "quên" điều này.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 1

Sau khi hết lệnh cách ly từ 23/4, nhiều trung tâm thương mại rục rịch đón khách trở lại. Tuy nhiên, người dân đến tham quan, mua sắm phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 2

Ở mỗi cửa của trung tâm thương mại đều có nhân viên túc trực đo thân nhiệt và bảng thông báo nhắc nhở người dân thực hiện việc sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 3

Khu vực rạp chiếu phim, vui chơi giải trí tại các trung tâm thương mại vẫn chưa được phép mở cửa trở lại.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 4

Lượng người đến các trung tâm thương mại đang dần hồi phục sau thời gian thực hiện cách ly xã hội, tuy vậy vẫn khá vắng vẻ.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 5

Không ít người ngay sau khi qua khỏi cửa bảo vệ đã "quên" đeo khẩu trang.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 6

Việc khách hàng đến các trung tâm thương mại không đeo khẩu trang không phải hiếm gặp.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 7

Theo chỉ thị 07 của UBND TP. Hà Nội, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp: Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Trung tâm thương mại Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhiều người 'quên' đeo khẩu trang  - 8

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh: "Dù không còn cách ly xã hội nhưng mỗi người hãy hạn chế tối đa đi ra ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc. Nếu phải ra ngoài thì luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay thường xuyên, sạch sẽ. Điều này không hề thừa bởi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn xung quanh chúng ta".

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn