Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Đầu TưThứ Sáu, 23/12/2022 10:23:00 +07:00

Sáng 23/12, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung được khánh thành ở Hà Nội, đây được coi là cơ sở R&D lớn nhất Đông Nam Á của tập đoàn này.

Với quy mô đầu tư khoảng 220 triệu USD, Trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam được khởi công từ tháng 3/2020 tại khu đô thị phía tây Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) tọa lạc trên khu đất rộng 11.603 m2, tổng diện tích sàn 79.511 m2, gồm 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Đây là trung tâm R&D lớn nhất của Samsung trong khu vực Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại. Trung tâm này dự kiến đóng vai trò chính trong việc phát triển phần mềm cho điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android và nghiên cứu về công nghệ mạng 5G và 6G.

Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Việt Nam có gì đặc biệt? - 1

Phối cảnh Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại khu đô thị phía tây Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội). (Nguồn: Samsung)

Samsung dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển điện thoại thông minh, máy tính bảng, phần cứng và phần mềm tại cơ sở này. Trung tâm mới của công ty Hàn Quốc cũng sẽ tuyển dụng tới 3.000 người.

Trước khi khai trương trung tâm R&D này, "gã khổng lồ" ngành công nghệ Hàn Quốc đã ba lần tổ chức kỳ thi tuyển dụng Global Samsung Aptitude Test, chỉ riêng trong năm nay, một đợt tuyển dụng lớn hiếm thấy ở cả trong và ngoài nước.

Một lãnh đạo Samsung Electronics Việt Nam nói với The Korea Herald: “Khoảng 99% trong số 2.000 nhân viên của trung tâm là nhân sự công nghệ địa phương, tốt nghiệp từ các trường ưu tú như Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Hà Nội”.

Vị này cho biết thêm, gần một nửa dân số Việt Nam dưới 25 tuổi, đây là một thị trường hấp dẫn để khai thác sức mạnh của lao động trẻ.

Lực lượng lao động Việt Nam là xương sống trong hoạt động sản xuất điện thoại thông minh của Samsung, khi Việt Nam chiếm khoảng 50% tổng lượng xuất khẩu điện thoại di động của họ. Bắt đầu từ TV vào năm 1995, các sản phẩm chính của Samsung, từ điện thoại thông minh đến màn hình cho đến thiết bị mạng, hiện đang được sản xuất ở Việt Nam.

The Korea Herald đánh giá, trung tâm R&D sắp tới là đỉnh cao của cam kết kéo dài hàng thập kỷ của Samsung đối với Việt Nam.

Ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực di động và hệ thống mạng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam còn có các tiện ích như phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao…

Hiện Samsung có 17 trung tâm R&D trên khắp thế giới, đặt tại các quốc gia Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Anh và Mỹ.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung

Sáng 23/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung, cơ sở R&D lớn nhất của Samsung ở Đông Nam Á.

Trước đó, ông Lee Jae-yong cũng đã lên đường sang Hà Nội từ ngày 21/12 để tham dự lễ khánh thành này.

Trả lời phóng viên tại sân bay quốc tế Gimpo (Seoul) trước khi sang Việt Nam, ông Lee cho biết đây là một "chuyến đi tốt đẹp" và "Trung tâm R&D sẽ sớm đi vào hoạt động". Song khi hãng tin Yonhap hỏi về lộ trình cũng như các kế hoạch đầu tư khác, ông từ chối trả lời.

Đi cùng ông Lee Jae-yong còn có 15 lãnh đạo khác của Samsung, trong đó có Phó chủ tịch Samsung Electronics - Chung Hyeon-ho, Chủ tịch Samsung Electronics Roh Tae-moon và Chủ tịch Samsung Display Choi Ju-seon.

Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Việt Nam có gì đặc biệt? - 2

Ông Lee Jae-yong được cho là đã lên đường sang Hà Nội từ ngày 21/12 để tham dự lễ khánh thành trung tâm R&D lớn nhất của công ty tại Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào ngày 23/12 (Ảnh: Nikkei)

Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung-chul thành lập vào năm 1938. Sau khi ông Lee Byung-chul qua đời năm 1987, người con trai thứ của ông là Lee Kun-hee tiếp quản vị trí điều hành cho đến khi qua đời vào năm 2020.

Vị trí này được bỏ trống cho đến tháng 10/2022, khi ông Lee Jae-yong (54 tuổi, tên gọi khác là Jay Y. Lee) đã được thăng chức chủ tịch. Quyết định này được hội đồng quản trị ủng hộ trong cuộc họp diễn ra ngày 27/20/2022.

Việc ông Lee Jae-yong, người được coi là "thái tử" của Samsung, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ nhiều năm trước đó nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra.

Theo The Korea Herald, kể từ khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Samsung hồi tháng 10, ông Lee đã tích cực gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành và bắt đầu có các chuyến công tác nước ngoài để tăng cường sự hiện diện của Samsung trên toàn cầu.

Năm 2020, ông Lee cũng đã đến Hà Nội để kiểm tra việc xây dựng trung tâm R&D và thăm địa điểm làm việc của Samsung Electronics và Samsung Display, với tư cách là Giám đốc điều hành của Samsung.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn