Trung Quốc xua ‘cá mập máy’ hộ vệ giàn khoan Hải Dương 981

Thế giớiThứ Hai, 30/06/2014 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Mạng tin Chinanews hôm nay loan báo Bắc Kinh sẽ đưa tàu ngầm mini không người lái Hải Yến ra khu vực giàn khoan phi pháp Hải Dương 981.

(VTC News) - Mạng tin Chinanews hôm nay loan báo Bắc Kinh sẽ đưa tàu ngầm mini không người lái Hải Yến ra khu vực giàn khoan phi pháp Hải Dương 981.

Chinanews mô tả đây là thiết bị lặn kiêm người máy chiến đấu dưới nước thế hệ 1 do Trung Quốc sản xuất. 
Bản tin của Chinanews khoe khoang rằng Hải Yến giống như cá mập máy đi tuần tra dưới biển. 
Theo thiết kế được công bố, Hải Yến có thể hoạt động liên tục 30 ngày, độ sâu tối đa 1.094m. Thiết bị được cho là ‘cá mập máy’ có chiều dài 1.8m, đường kính 0.3m và nặng khoảng 70kg.
Trung Quốc khoe khoang tàu lặn không người lái Hải Yến có thể tác chiến ở Biển Đông 

Mạng tin quân sự Chinamil nói Hải Yến được triển khai đến giàn khoan Hải Dương 981 trước sự đe dọa của ‘lực lượng người nhái Việt Nam’.

Rất có thể đây chỉ là cái cớ để Trung Quốc tiếp tục có những động thái nguy hiểm hơn ở Biển Đông. 

Từ khi Trung Quốc lu loa rằng Việt Nam đưa người nhái đến cản trở tàu thuyền Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan, nước này chưa hề đưa ra được bằng chứng nào.

Trong khi đó, Đại tá Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, thông tin của Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt.
Hải Yến là thiết bị do Trung Quốc sản xuất 

Cho tới nay, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiên trì các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực với các tàu công vụ, tàu dân sự Trung Quốc ở giàn khoan.

Ngoài thiết bị lặn Hải Yến, hiện Trung Quốc còn sở hữu tàu lặn Giao Long – được cho là có thể lặn sâu hơn 6.000m và từng do thám địa hình ở Biển Đông. 
Tạp chí quân sự Kanwa từng đánh giá đây là thiết bị rất nguy hiểm của Trung Quốc bởi nó có thể do thám hoạt động của các tàu nổi ở Biển Đông.

Bất chấp thực tế Việt Nam không hề sử dụng lực lượng quân sự ở khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981, mạng tin quân sự Chinamil đang hô hào Trung Quốc nên sản xuất hàng loạt Hải Yến để “ngăn chặn triệt để người nhái Việt Nam”.
Video: Tàu Trung Quốc đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Phương Mai

Bình luận
vtcnews.vn