Trung Quốc xử tù vụ ‘dâm quan’ Trùng Khánh

Thế giớiThứ Sáu, 28/06/2013 05:35:00 +07:00

(VTC News) – Truyền thông Trung Quốc cho biết, một số quan chức và cá nhân trong clip sex Trùng Khánh bị xử tù trong phiên tòa diễn ra hôm nay.

(VTC News) – Truyền thông Trung Quốc cho biết, một số quanchức và cá nhân trong clip sex Trùng Khánh bị xử tù trong phiên tòa diễn ra hômnay.

Hôm 20/6 vừa qua, TiêuDiệp và một số cá nhân liên quan trong vụ quan chức Trùng Khánh thác loạn với nữsinh bị cáo buộc dàn dựng clip sex, truyền bá clip sex và tống tiền.

bê bối sex trùng khánh
Ông Lôi Chính Phú đã bị cách chức sau khi lộ clip sex ân ái với cô gái 18 tuổi 

Tân Hoa Xã đưa tin, 6 người trong vụ clip sex Trùng Khánh bị tù từ 18 tháng đến 10 năm. Tiêu Diệp và một số cá nhân khác bị cáo buộc dàn dựng clip từnglàm chấn động báo giới Trung Quốc hồi đầu năm nay. 

Vụ việc bị phanh phui saukhi Châu Thụy Phong, nhà báo tự do tung chi tiết clip sex lên mạng xã hội tháng11 năm ngoái.

Theo cáo trạng được đọc tại tòa án, hồi tháng 2/2008, XiaoYe dùng clip sex tống tiền cựu Bí thư quận Bắc Bội, ông Lôi Chính Phú với số tiền3 triệu NDT (khoảng 9 tỷ đồng).

Cũng bằng thủ đoạn dàn dựng clip sex, Tiêu cũng đã nhận 2triệu NDT từ Triệu Thiên Vân, cựu Chủ tịch tập đoàn bất động sản Trùng Khánh hồitháng 9/2009.

dâm quan trung quốc
Bức ảnh về Triệu Hồng Hà, cô gái 'phục vụ' các 'dâm quan' Trung Quốc 

Trong khi đó, Triệu Hồng Hà – nữ nhân vật chính trong cácclip sex bị tuyên án 2 năm tù và 2 năm quản chế.

Tân Hoa Xã nói toàn bộ số tiền nêu trên đã bị tòa án tịchthu. Quan chức cao cấp nhất trong bê bối clip sex – cựu Bí thưLôi Chính Phú chịu án 13 năm tù.

Vụ việc bắt nguồn lúc 16h ngày 20/11/2012, một bài viết mangtựa đề “Bí thư quận ủy quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh thác loạn với nữsinh” được đăng tải trên website cá nhân mang tên “mạng giám sát nhân dân”.

Vài tiếng sau, website “mạng giám sát nhân dân’” gần như bịnghẽn do lượng người truy cập quá đông. Ngày 23/11/2012, giới chức tỉnh Trùng Khánh họp báo, xác nhậnngười đàn ông trong clip thác loạn với nữ sinh là Lôi Chính Phú và tuyên bố bãimiễn chức vụ của ‘dâm quan’ này.

Cư dân mạng Trung Quốc ước tính ông Lôi bị mất ghế Bí thư chỉsau 71 tiếng thông tin lan truyền trên Internet.

“Mạng giám sát nhân dân” là của Chu Thụy Phong, người đượcnói là phóng viên của báo Trùng Khánh. Chu kể, trước kỳ họp đại hội đảng Cộng sảnTrung Quốc lần thứ 18, anh nhận được điện thoại và email của một người xưng là“cảnh sát mật Trùng Khánh”.

Ban đầu, Chu định từ chối vì bận rộn công việc báo chí,nhưng người kia nói rằng anh ta có trong tay “những bằng chứng không thể chốicãi về vụ ăn hối lộ bằng sắc đẹp của ‘dâm quan’ Lôi Chính Phú”.

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn