Trung Quốc xóa bỏ 'tên ngoại' của các chung cư

Thế giớiThứ Năm, 24/03/2016 07:30:00 +07:00

Nạn đặt tên ngoại một cách tràn lan cho chung cư, cầu đường… ở Trung Quốc đã buộc giới chức nước này phải ra tay chấn chỉnh.

Nạn đặt tên ngoại một cách tràn lan cho chung cư, cầu đường… ở Trung Quốc đã buộc giới chức nước này phải ra tay chấn chỉnh.

Tân Hoa xã trích lời Bộ trưởng Dân chính Li Liguo vào ngày 22/3 vừa rồi tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ “loại bỏ triệt để những bất thường trong cách đặt tên cho cầu đường, cao ốc và cả những khu dân cư, đặc biệt là việc sử dụng vô tội vạ những cái tên ngoại quốc và kỳ quái”.
Một khu chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc
Một khu chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc 
“Một số loại tên nhất định sẽ bị rờ tới, bao gồm những cái tên làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc, những cái tên vi phạm các giá trị XHCN cốt lõi cũng như các chuẩn mực đạo đức và những cái tên khiến công luận phản ứng mạnh”, ông Li nhấn mạnh.

Khi Trung Quốc dần trở nên hiện đại hóa và mở cửa hơn với thế giới bên ngoài, những cái tên nước ngoài cũng ngày càng thông dụng hơn, đặc biệt tại những khu đô thị cao cấp, điều này được xem như một cách chứng tỏ đẳng cấp quốc tế của các cư dân ở đây.

Thủ đô Bắc Kinh là một ví dụ. Nơi đây có những căn hộ và biệt thự mang tên nước ngoài như Palm Springs, Park Avenue, Beijing Riviera và Beijing Yosemite. Tân Hoa xã cho rằng những cái tên như vậy là do “thực tế đặt lại tên một cách tùy tiện” tồn tại bấy lâu nay.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn