Trung Quốc xả nước gây lũ đột ngột ở Lào Cai

Thời sựChủ Nhật, 11/10/2015 04:56:00 +07:00

Sở dĩ lũ lên nhanh, đột ngột là do phía Trung Quốc cũng có mưa lớn và do xả lũ các hồ chứa thủy lợi và đập thủy điện tại đây.

Sở dĩ lũ lên nhanh, đột ngột là do phía Trung Quốc cũng có mưa lớn và do xả lũ các hồ chứa thủy lợi và đập thủy điện tại đây.

Đến 10g sáng 11-10, mực nước trên sông Hồng, đoạn chảy qua TP Lào Cai đã lên đến mức 80,6m (trên mức báo động cấp 1 là 0,6m), biên độ lũ đạt 1,4m
Sau hai ngày mưa, sáng 11-10 trời quang mây tạnh, khô ráo nhưng nhiều người đang ngồi uống cà phê ở đường Thủy Hoa (TP Lào Cai), bên bờ sông Hồng bất ngờ thấy nước sông lên rất nhanh, ngầu đỏ, cuồn cuộn chảy.
Lũ lên cao, củi rác trôi lềnh bềnh trên sông Hồng (đoạn chảy qua TP Lào Cai) - Ảnh: Hồng Thảo
Lũ lên cao, củi rác trôi lềnh bềnh trên sông Hồng (đoạn chảy qua TP Lào Cai) - Ảnh: Hồng Thảo 
Lũ dâng ngập bãi bồi Soi Tiền nằm giữa sông và các vườn rau màu của người dân trồng hai bên bờ sông.
Trên mặt sông, củi rác trôi lềnh bềnh, có rất nhiều thùng phi loại lớn (bằng sắt và bằng nhựa) và cả thuyền sắt, canô nhỏ lật úp trôi theo dòng nước ngầu đỏ phù sa.
“Ít khi thấy lũ lên nhanh và dữ dội như vậy” - bà Phạm Thị Hiền, người dân sinh sống bằng nghề chài lưới ở P.Phố Mới, cho biết.
Theo ông Lưu Minh Hải, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, từ ngày 8-10 đến 10-10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ cao từ phía bắc, gây mưa kéo dài, trên diện rộng. Tại Lào Cai, lượng mưa đo được là 47mm, cao nhất tại Sa Pa 52mm.
Mưa kéo dài, trên diện rộng nên gây lũ nhỏ trên các sông, suối, với biên độ từ 0,5-1m. Nước ở các chi lưu trên thượng nguồn đổ về sông Hồng, làm mực nước tại sông này dâng cao. Tuy nhiên, sở dĩ lũ lên nhanh, đột ngột là do phía Trung Quốc cũng có mưa lớn và do xả lũ các hồ chứa thủy lợi và đập thủy điện tại đây.
Củi rác trôi lềnh bềnh trên sông Hồng - Ảnh: Hồng Thảo
Củi rác trôi lềnh bềnh trên sông Hồng - Ảnh: Hồng Thảo 

Ông Hải cho biết, Cơ quan khí tượng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo xả lũ trên thượng nguồn sông Hồng, cách Lào Cai 200km với lưu lượng 2.500m3/s, bắt đầu từ 1g sáng 11-10. 
“Nhiều thuyền bè, ca- nô, thùng phi, cây gỗ lớn… bị cuốn trôi về TP Lào Cai là của các đơn vị vận tải thủy, doanh nghiệp thi công xây dựng công trình kè sông Hồng (phía Việt Nam), do xả lũ với lưu lượng lớn gây lũ đột ngột đã cuốn trôi theo dòng nước” - ông Hải giải thích.
Lũ lên cao đoạn chảy qua TP Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo
Lũ lên cao đoạn chảy qua TP Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo 
Lũ ngập bãi Soi Tiền ở giữa sông - Ảnh: Hồng Thảo
Lũ ngập bãi Soi Tiền ở giữa sông - Ảnh: Hồng Thảo 
Một vườn rau của người dân bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: Hồng Thảo
Một vườn rau của người dân bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: Hồng Thảo 
Nhiều vườn rau và hoa màu của người dân ở hai bên bờ sông bị nhấn chìm trong nước - Ảnh: Hồng Thảo
Nhiều vườn rau và hoa màu của người dân ở hai bên bờ sông bị nhấn chìm trong nước - Ảnh: Hồng Thảo 
Lũ dâng đến mức báo động 2, tại cầu Cốc Lếu, TP Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo
Lũ dâng đến mức báo động 2, tại cầu Cốc Lếu, TP Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo 
Video hành khách bị lũ cuốn ở Lào Cai  

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn