Trung Quốc tuyên bố sẽ theo dõi sát tập trận chung Mỹ - Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/08/2022 18:55:42 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết phản đối mọi hình thức can thiệp của bên thứ ba vào vấn đề biên giới Trung-Ấn”.

Trong phản ứng mới nhất về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Ấn Độ dự kiến tổ chức cách biên giới tranh chấp của quốc gia Nam Á này với Trung Quốc chưa đầy 100km, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết Bắc Kinh “chú ý” tới thông tin này và “sẽ quan tâm sát sao các động thái liên quan”.
Trung Quốc tuyên bố sẽ theo dõi sát tập trận chung Mỹ - Ấn Độ - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi. (Ảnh: Báo Tân Kinh)

Ông Đàm Khắc Phi khẳng định, “vấn đề biên giới là việc giữa Trung Quốc và Ấn Độ”, hai bên đã duy trì liên lạc hiệu quả ở các tầng cấp và nhất trí xử lý thỏa đáng tình hình thông qua đối thoại song phương.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ bên thứ ba nào can thiệp vào vấn đề biên giới Trung - Ấn dưới mọi hình thức". Trung Quốc cho biết, theo tinh thần các hiệp định liên quan ký kết giữa Trung Quốc và Ấn Độ năm 1993 và 1996, “hai bên không được phép tiến hành các cuộc tập trận nhằm vào nhau ở khu vực gần Đường Kiểm soát Thực tế”.

Bắc Kinh kêu gọi New Dehli nghiêm túc tuân thủ đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước và các thỏa thuận liên quan, cũng như cam kết giải quyết vấn đề biên giới thông qua các kênh song phương, duy trì hòa bình, an ninh ở khu vực biên giới bằng các hành động thực tế.

Hồi đầu tháng 8, theo truyền thông Mỹ, nước này và Ấn Độ sẽ tiến hành tập trận chung vào tháng 10 ở Auli, thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ với nội dung tập trung vào huấn luyện tác chiến trên núi và cao nguyên.

Auli nằm trên sườn phía Nam của dãy Himalaya, và các hoạt động diễn tập sẽ tập trung vào huấn luyện tác chiến ở độ cao 3.000m. Khu vực này nằm cách Đường Kiểm soát Thực tế (LAC, đường phân định tạm thời giữa Trung Quốc - Ấn Độ) khoảng 95 km. Hoạt động này sẽ diễn ra như một phần của cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ và Ấn Độ.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn