Trung Quốc trừng phạt gần 3 vạn quan tham trong năm 2015

Thế giớiThứ Hai, 04/01/2016 03:30:00 +07:00

Sputnik đưa tin, trong năm 2015, chính quyền Bắc Kinh đã xử lý hơn 29.000 trường hợp quan chức tham nhũng trong chiến dịch của mình.

(VTC News) - Sputnik đưa tin, trong năm 2015, chính quyền Bắc Kinh đã xử lý hơn 29.000 trường hợp quan chức tham nhũng trong chiến dịch của mình.

Thông tin trên được công bố trong thông báo của Ủy ban kiểm tra và kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - CCDI về chính sách kỷ luật Đảng và chống tham nhũng của Trung Quốc năm 2015.

Báo cáo của CCDI viết: "Tính đến ngày 30/11/2015, Trung Quốc đã điều tra và xử lý 29.011 trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và Chính phủ".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chính sách chống tham nhũng mạnh tay
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chính sách chống tham nhũng mạnh tay 
Trong báo cáo này cũng cho biết, con số quan chức vi phạm kỷ luật trong năm vừa qua ở Trung Quốc đã giảm mạnh so với thống kê 71.000 người trong năm 2014.

Mặc dù giảm về số lượng nhưng trong năm 2015 những người vi phạm là quan chức cấp cao lại lớn hơn năm trước.

Sau khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch quy lớn nhằm chống lại nạn tham nhũng trong chính quyền nước này.

Các mục tiêu được nhắm đến là quan tham trong bộ máy chính phủ, quân đội hay các doanh nghiệp nhà nước.

Tùng Đinh
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn