Trung Quốc trừng phạt bà Nancy Pelosi

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/08/2022 16:54:37 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/8 thông báo sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt” đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, sau khi bà tới đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, bà Nancy Pelosi đến thăm khu vực Đài Loan (Trung Quốc) là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ, phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, Trung Quốc quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt đối với bà Pelosi và các thành viên gia đình. Hiện, chưa có thông tin cụ thể về những biện pháp trừng phạt của Trung Quốc.

Trung Quốc trừng phạt bà Nancy Pelosi  - 1

Bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, tối 2/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc). Liên quan chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ Nicholas Burns để phản đối.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong, Mỹ nên tránh đẩy tình hình trên eo biển Đài Loan cũng như mối quan hệ Trung - Mỹ tới mức căng thẳng, “ngừng sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc dưới mọi hình thức và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bà Pelosi đang có chuyến công du dài ngày tới châu Á. Ngoài Đài Loan (Trung Quốc), các điểm đến khác trong chuyến đi bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phương Anh(Nguồn: Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp