Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức Mỹ sau chuyến thăm của lãnh đạo Đài Loan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/04/2023 14:22:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 tổ chức của Mỹ đã tiếp đón lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trên đất Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/4 tuyên bố Viện Hudson có trụ sở tại Washington và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California sẽ bị cấm hợp tác, trao đổi hoặc giao dịch với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc.

Lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức nêu trên cũng sẽ bị cấm đến thăm Trung Quốc, không thể giao dịch hoặc hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước này. Đồng thời họ cũng bị đóng băng tài sản ở Trung Quốc.

Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức Mỹ sau chuyến thăm của lãnh đạo Đài Loan - 1

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California vào ngày 54. (Ảnh: Reuters)

“Viện Hudson và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan cung cấp nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn…, làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Thư viện Tổng thống Ronald Reagan là nơi diễn ra cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào hôm 5/4. Đây lần đầu tiên người đứng đầu Đài Loan gặp một Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ.

Và tuần trước, Viện Hudson đã trao Giải thưởng Lãnh đạo Toàn cầu cho bà Thái Anh Văn tại thành phố New York.

Hôm 7/4, Bắc Kinh cũng áp thêm lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ Hsiao Bi Khim (Tiêu Mỹ Cầm), cấm bà và thành viên gia đình nhập cảnh đại lục, Hong Kong và Ma Cao.

Các biện pháp trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cấm các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu Mỹ Cầm hợp tác với các tổ chức và cá nhân tại đại lục.

Bà Tiêu Mỹ Cầm cũng là 1 trong 7 quan chức đảo Đài Loan từng bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt hồi tháng 8/2022, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó Nancy Pelosi đến thăm vùng lãnh thổ này.

Phản ứng sau cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và ông Kevin McCarthy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Để đối phó với những hành động thông đồng sai lầm nghiêm trọng giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5/4 "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc", đề cập đến chính sách được Mỹ chính thức công nhận trong nhiều thập kỷ.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn