Trung Quốc triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh

Thế giớiThứ Năm, 21/01/2016 11:12:00 +07:00

Cảnh sát cho biết trong số trẻ được cứu, có em bị đưa đi khỏi quê nhà xa đến 2.000km.

Cảnh sát cho biết trong số trẻ được cứu, có em bị đưa đi khỏi quê nhà xa đến 2.000km. 
Các bé trai bị bán với giá 170-200 triệu đồng, còn các bé gái giá 68-102 triệu đồng.
Một em bé Trung Quốc đang trong vòng tay yêu thương của gia đình - Ảnh: The New York Times
Một em bé Trung Quốc đang trong vòng tay yêu thương của gia đình - Ảnh: The New York Times 
Theo Tân Hoa xã tối 20/1, cảnh sát Trung Quốc vừa phá một đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn, giải cứu 15 trẻ sơ sinh và bắt giữ 78 nghi can.
Điều tra cho thấy đường dây này chuyên mua bán trẻ sơ sinh với giá 3.000 USD (khoảng 67 triệu đồng). Nhiều em đã bị bán đi xa đến 2.000km.
Cuộc điều tra được bắt đầu vào tháng 9/2015, khi cảnh sát phát hiện hai vợ chồng khả nghi thường đi lại thị trấn miền núi Lương Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông.
"Người vợ mua trẻ sơ sinh tại Lương Sơn rồi đưa đến Lâm Nghi. Người chồng lo tìm kiếm khách hàng trong thành phố", biên bản điều tra ghi.
Cảnh sát cho biết các bé trai bị bán với giá 7.600-9.100 USD (170-200 triệu đồng) còn các bé gái bị bán giá 3.000-4.500 USD (68-102 triệu đồng).
Hiện những bé được cứu được giao cho địa phương chăm sóc trong khi các bác sĩ lấy mẫu máu với hi vọng tìm ra cha mẹ ruột các em.
Tân Hoa Xã nói cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nhưng không cho biết thêm chi tiết.


Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn