Trung Quốc triển khai máy bay quân sự ra các đảo thuộc Trường Sa

Thế giớiThứ Sáu, 11/05/2018 05:00:00 +07:00

Ảnh vệ tinh chụp hôm 28/4 cho thấy Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới Đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hôm nay 10/5, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) sau khi phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh khẳng định mẫu máy bay được Bắc Kinh triển khai ra Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam là chiếc Shaanxi Y-8 - một mẫu vận tải quân sự với một số biến thể có thể sử dụng để tuần tra hàng hải và làm nhiệm vụ trinh sát. 

051018_scs1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc Shaanxi Y-8 đang đậu trên đường băng Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Xu Bi, Trường Sa. (Ảnh: AMTI). 

Với sự xuất hiện của Y-8, Trung Quốc đã bố trí máy bay tới cả 3 đường băng mà nước này xây dựng phi pháp ở Trường Sa từ năm 2013, theo AMTI. Trước đó là một máy bay tuần tra hải quân tại đá Chữ Thập và vận tải quân sự Xian Y-7 tại đá Vành Khăn. 

Ngoài máy bay, các thông tin tình báo cũng khẳng định Bắc Kinh đã lắp đặt các thiết bị gây nhiễu quân sự ở đá Vành Khăn và Đá Chữ Thập. CNBC hôm 3/5 dẫn nguồn tin tình báo cho biết Trung Quốc đã âm thầm triển khai các tên lửa hành trình chống hạm và đất đối không tới Trường Sa. 

051018_scs2

Thiết bị gây nhiễu quân sự được Trung Quốc triển khai lắp đặt tại Đá Vành Khăn hôm 6/5/2018. (ảnh: AMTI)  

Các hình ảnh vệ tinh thu được mới đây cũng cho thấy các tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu chiến và các tàu tuần tra của Trung Quốc “thường xuyên ghé thăm" các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép cùng nhiều tàu hậu cần dưới danh nghĩa Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng tuần duyên Trung Quốc. 

Một số tàu chở dầu, tàu giám sát đại dương, tàu kéo và tàu vận tải đa năng cũng được nhìn thấy xuất hiện ở khu vực này.

051018_scs3 3

Hình ảnh máy bay J-11B trên đảo Phú Lâm, Trường Sa hôm 26/4/2018. (Ảnh: AMTI)  

051018_scs4 4

 Tàu khu trục 053H1G trên Đá Chữ Thập thuộc Trường Sa hôm 4/5/2017 (Ảnh: AMTI)

051018_scs5 5

 Tàu khu trục 051B trên rạn san hô Chữ Thập ngày 20/5/2017 (Ảnh: AMTI) 

051018_scs6 6

 Tàu tuần tra CCG tại khu vực Đá Xu Bi hôm 28/4/2018 (Ảnh: AMTI)

051018_scs7 7

Tàu chở dầu Fubai AOT trên Đá Vành Khăn hôm 6/5/2018 (Ảnh: AMTI) 

Video: "Google Nga" khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn