Trung Quốc treo thưởng 10 tỷ đồng bắt khủng bố

Thế giớiThứ Hai, 04/08/2014 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc treo thưởng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cho những ai bắt được khủng bố.

(VTC News) - Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc treo thưởng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cho những ai bắt được khủng bố.

Hôm 3/8 vừa qua, hàng nghìn người dân và cảnh sát ở huyện Mặc Ngọc, khu Hòa Điền Địa, Tân Cương đã tham dự lễ trao thưởng bắt khủng bố do chính quyền địa phương tổ chức.
Hàng nghìn người dân và cảnh sát có mặt trong lễ trao thưởng bắt khủng bố hôm 3/8
Tân Hoa Xã cho hay, chính quyền Tân Cương đã treo thưởng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cho công cuộc săn lùng khủng bố. 
Bản tin của Tân Hoa Xã nói khoảng 4,23 triệu tệ đã được trao cho những cá nhân xuất sắc, các tập thể có công trong vụ bắt giữ phần tử khủng bố hôm 1/8 vừa qua.
Trước đó, khoảng 12h15' trưa 1/8, cảnh sát và hơn 30.000 người dân địa phương đã phối hợp đột nhập nơi ở và bắt giữ một nhóm khủng bố. 
Giới chức Tân Cương cho hay hơn 70 người dân trong số đó đã cung cấp manh mối về nơi ở của các phần tử khủng bố. Cảnh sát đã tiêu diệt 9 kẻ khủng bố và bắt sống một tên.
Những năm gần đây, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thường xuyên xảy ra các vụ thảm sát, khủng bố đẫm máu do xung đột sắc tộc. 
Hôm 28/7 vừa qua, một nhóm phần tử cực đoan dùng dao, rìu tấn công đồn cảnh sát và dân thường ở huyện Toa Xa, phía Tây Bắc Tân Cương khiến 37 người chết, 13 người bị thương.
Chính quyền địa phương cho biết cảnh sát đã bắn chết 59 đối tượng và bắt giữ 215 kẻ có liên quan.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn