Trung Quốc 'trảm' tướng sau vụ Thiên An Môn

Thế giớiThứ Hai, 04/11/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí Trung Quốc đưa tin chính quyền nước này đã bãi miễn chức vụ đảng của tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ khủng bố Thiên An Môn.

(VTC News) - Báo chí Trung Quốc đưa tin chính quyền nước này đã bãi miễn chức vụ đảng của tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ khủng bố Thiên An Môn.

Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định bãi miễn chức vụ thường vụ đảng ủy khu tự trị Tân Cương của Trung tướng Bành Dũng, tư lệnh quân khu Tân Cương.

Hiện trường vụ nổ xe ở Thiên An Môn hôm 28/10 

Theo AFP, việc ông Bành mất chức vụ đảng quan trọng, dự báo khả năng ông này có thể bị bãi miễn chức vụ tư lệnh quân khu trong thời gian không xa.

Theo Tân Cương Nhật Báo, chính ủy quân khu Tân Cương Lưu Lôi sẽ đảm nhận chức vụ tư lệnh quân khu Tân Cương thay ông Bành Dũng. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc không đưa ra lý do miễn nhiệm ông Bành.

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm có liên quan đến vụ nổ xe ở quảng trường Thiên An Môn khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Theo báo chí Trung Quốc, vụ nổ xe ở Thiên An Môn hôm 28/10, khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương là do các phần tử cực đoan người Duy Ngô Nhĩ thuộc khu tự trị gây ra.

Tố Ngôn (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn