Trung Quốc tố Mỹ tạo phiên bản NATO ở Thái Bình Dương

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/03/2022 16:55:27 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Washington đang cố gắng xây dựng một phiên bản NATO ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hôm 6/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, “mục tiêu thực sự” của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ là hình thành một phiên bản của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực. 

Ông Vương Nghị cho rằng "các hành động tiêu cực đi ngược lại nguyện vọng chung của khu vực về hòa bình, phát triển, hợp tác và các kết quả cùng có lợi", tuyên bố những "hành động này sẽ thất bại".

Trung Quốc tố Mỹ tạo phiên bản NATO ở Thái Bình Dương - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Cũng trong phát biểu của mình, đề cập đến Ukraine, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng tình hình Ukraine là "phức tạp" và cần bình tĩnh để giải quyết. "Giải quyết các vấn đề phức tạp cần sự bình tĩnh và hợp lý, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và làm gia tăng mâu thuẫn", ông nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ của nước này sẽ cung cấp một loạt viện trợ cho Ukraine “sớm nhất có thể” .

Ông Vương Nghị cũng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga là "nền tảng vững chắc" và triển vọng hợp tác hai bên là tươi sáng.

“Dù tình hình quốc tế có tồi tệ đến đâu, cả Trung Quốc và Nga sẽ giữ vững quyết tâm chiến lược của mình và không ngừng thúc đẩy quan hệ phối hợp đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới”, ông Vương Nghị cho biết thêm.

Hôm 14/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phê phán chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố, cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, chiến lược này khôi phục tâm lý chiến tranh lạnh, không có triển vọng, chỉ mang lại sự chia rẽ và bất ổn cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/2 công bố chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở”. Trong đó, Mỹ sẽ thiết lập quan hệ với các nước đồng minh, đối tác và tăng cường đảm bảo an ninh. Đồng thời Mỹ cũng thông báo sẽ mở đại sứ quán mới ở quốc đảo Solomon trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp