Trung Quốc tố Mỹ che đậy vụ va chạm tàu ngầm ở Biển Đông, Lầu Năm Góc bác bỏ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/10/2021 08:12:25 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/10, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng Mỹ đang tìm cách che đậy vụ va chạm tàu ​​ngầm ở Biển Đông.

“Thật là kỳ lạ khi che đậy điều gì mà bạn lại đưa ra một thông cáo báo chí về vấn đề đó”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tại cuộc họp báo hôm 12/10 khi được hỏi về cáo buộc của Trung Quốc.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp USS Connecticut đã va phải một vật thể không xác định khi ở dưới nước vào ngày 2/10, khiến 11 thủy thủ bị thương. Đến nay, hải quân Mỹ vẫn chưa cho biết chi tiết về vụ va chạm.

Trung Quốc tố Mỹ che đậy vụ va chạm tàu ngầm ở Biển Đông, Lầu Năm Góc bác bỏ - 1

Tàu ngầm tấn công USS Connecticut.

Sau sự cố 5 ngày, hải quân Mỹ mới công bố thông tin về vụ tai nạn. Điều này khiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đặt câu hỏi về các chi tiết về vụ va chạm.

"Thái độ vô trách nhiệm, hành vi che đậy và các chi tiết của vụ tai nạn chỉ khiến cộng đồng quốc tế thêm nghi ngờ về ý định của Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay.

Ông Triệu Lập Kiên đề nghị Mỹ cung cấp vị trí của vụ tai nạn, đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân và vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng đến nghề cá trên biển.

“Phía Mỹ nên có thái độ có trách nhiệm, tường trình chi tiết về những gì đã xảy ra càng sớm càng tốt và đưa ra lời giải thích thỏa đáng với cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực”, ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

Trong tuyên bố hôm 7/10, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết lò phản ứng hạt nhân và các bộ phận khác của tàu ngầm hoạt động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tàu USS Connecticut đang ở trong tình trạng "an toàn và ổn định".

Tàu USS Connecticut đã đến Căn cứ Hải quân Guam vào tuần trước và đang được đánh giá và sửa chữa sơ bộ trong khi hải quân Mỹ cũng mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

USS Connecticut được xem là một trong những tàu ngầm tấn công hiện đại và có năng lực nhất của Hải quân Mỹ, cùng với USS Sea Wolf và USS Jimmy Carter cùng lớp tàu ngầm hạt nhân Sea Wolf.

Kông Anh(Nguồn: USNI News)
Bình luận
vtcnews.vn