Trung Quốc tố Mỹ 'châm ngòi xung đột Ukraine'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/01/2023 15:46:00 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ là bên khơi mào khủng hoảng Ukraine, nhân tố khiến xung đột leo thang.

Hôm 30/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Mỹ là bên gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine và là nhân tố lớn nhất khiến xung đột leo thang. Mỹ tiếp tục bán vũ khí hạng nặng và vũ khí tấn công cho Ukraine. Điều này chỉ kéo dài và khiến gia tăng xung đột".

Người phát ngôn Mao Ninh cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết tìm kiếm giải pháp chính trị và đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán về Ukraine, cũng như vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Bà cho biết Trung Quốc phản đối lời lẽ hay các hành động gây căng thẳng và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Trung Quốc tố Mỹ 'châm ngòi xung đột Ukraine'  - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc và để cho các tương tác song phương thông qua đối thoại và hợp tác cùng có lợi, đồng thời đưa ra những hiểu biết chung dựa trên nguyên thủ đạt được để đưa quan hệ hai nước trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định", bà Mao Ninh cho hay.

Bình luận của Mao được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giaoMỹ liên tục đề cập đến chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Ngoại trưởng Antony Blinken, nói rằng nhóm của ông sẽ thảo luận với Trung Quốc về cách "quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và tăng cường hợp tác trong các thách thức xuyên quốc gia".

Bà Mao NInh nói rằng trong mối quan hệ với Mỹ, Trung Quốc tuân theo ba nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời tuyên bố Trung Quốc cam kết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này.

"Trung Quốc không né tránh hay nao núng trước sự cạnh tranh, nhưng phản đối việc xác định toàn bộ mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ chỉ có sự cạnh tranh và viện cớ để ngăn chặn và bắt nạt kẻ khác”, bà Mao NInh cho hay.

Người phát ngôn Mao Ninh cho biết Trung Quốc sẵn sàng liên lạc và hợp tác song phương và đa phương với phía Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, song Mỹ không thể yêu cầu Trung Quốc liên lạc và hợp tác trong khi vẫn can thiệp vào công việc nội bộ và gây tổn hại lợi ích của nước này.

Bà Mao Ninh cũng chỉ ra rằng vấn đề Đài Loan là trọng tâm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, là nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ, là "ranh giới đỏ" không được vượt qua trong quan hệ hai nước.

Kông Anh(Nguồn: Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn