Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đánh chặn

Thế giớiThứ Hai, 28/01/2013 10:22:00 +07:00

Bản tin ngắn của Tân Hoa cho biết quân đội Trung Quốc đã tiến hành "một vụ thử tên lửa đánh chặn đặt bệ phóng trên đất liền ở bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Reuters đưa tin, ngày 27/1, hãng Tân Hoa dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng nước này đã thử nghiệm công nghệ quân sự mới nhằm mục đích phá hủy các tên lửa trên không trung, sau vụ thử nghiệm đầu tiên vào năm 2010, động thái khiến các nước láng giềng lo ngại.

Trung Quốc thử tên lửa - Ảnh minh họa 
Bản tin ngắn của Tân Hoa cho biết quân đội Trung Quốc đã tiến hành "một vụ thử tên lửa đánh chặn đặt bệ phóng trên đất liền ở bên trong lãnh thổ Trung Quốc

Vụ thử đã đạt mục tiêu đề ra. Việc thử tên lửa mang bản chất phòng vệ chứ không nhằm tấn công một nước khác."

Tuy nhiên, tin không nêu rõ về chủng loại tên lửa và mục tiêu bị phá hủy trong vụ thử.


Các chuyên gia vũ khí của Trung Quốc cho rằng qua vụ thử này có thể thiết lập tấm lá chắn cho các hệ thống phòng không của Trung Quốc bằng việc đánh chặn các đầu đạn đang bắn đến như các tên lửa đạn đạo trong không gian.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn