Trung Quốc: Thêm 17 trường hợp mắc virus bí ẩn

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/01/2020 11:05:39 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc ghi nhận 17 trường hợp mới liên quan đến loại virus giống Sars bí ẩn hôm 19/1, trong đó có 3 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Điều này làm lo ngại gia tăng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch tại nước này khi hàng trăm triệu người di chuyển khắp đất nước.

Virus bí ẩn - một chủng coronavirus mới mà con người có thể mắc phải - gây ra báo động vì có liên quan đến Sars (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), từng giết chết gần 650 người trên khắp Trung Quốc trong năm 2002-2003.

Trung Quốc: Thêm 17 trường hợp mắc virus bí ẩn - 1

(Ảnh minh họa: AP)

62 người ở Vũ Hán mắc virus lạ này, 8 người trong tình trạng nghiêm trọng, 2 người chết. 19 người được chữa khỏi và xuất viện, số còn lại được điều trị cách ly. 

Các nhà chức trách cho biết họ bắt đầu "tối ưu hóa" xét nghiệm các trường hợp viêm phổi trên toàn thành phố để xác định những người bị nhiễm virus.

Một bài báo được công bố vào thứ Sáu (17/1) bởi các nhà khoa học ở Trung tâm phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu MRC tại London cảnh báo rằng, số ca mắc bệnh trong thành phố có khả năng lên đến gần 1.700 so với những người được xác định chính thức. 

Ba trường hợp cũng đã được báo cáo ở nước ngoài - hai ở Thái Lan và một ở Nhật Bản.

Phương Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn