Trung Quốc thanh lý 8 xe siêu sang giá rẻ 'như bèo'

XeThứ Hai, 04/07/2016 07:38:00 +07:00

8 chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz S500L Pullman được chính quyền Trung Quốc bán đấu giá từ khoảng 76.000 đến 96.000 USD.

Pullman nguyên gốc là tên gọi được sử dụng cho ngành công nghiệp tàu hỏa, đối với những toa xe có giường nằm vận hành bởi công ty Pullman. Đây cũng là từ dùng cho những chiếc xe hạng sang do công ty Compagnie Internationale des Wagons-Litswhile vận hành tại châu Âu. 

Sau này, Mercedes-Benz đã sử dụng tên gọi này cho những chiếc W100 600. Trong suốt 90 năm lịch sử, chỉ có 5 dòng xe của Mercedes-Benz mang thương hiệu này, bao gồm cả dòng xe siêu sang mới nhất Mercedes-Maybach Pullman.  

Đến thế hệ W140, dòng xe S-Class là thế hệ thứ 2 mang tên gọi này, với trục cơ sở kéo dài và nhiều phiên bản hàng thửa, đặt riêng. Những chiếc xe mang thêm tên gọi Pullman được phát triển dựa trên những chiếc S500 và S600, gồm cả những xe chống đạn. Hầu hết những chiếc xe mang tên gọi Pullman đều được làm theo dạng đặt hàng riêng. 

Mới đây, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tiến hành đấu giá 8 mẫu xe Mercedes-Benz S500L Pullman với giá từ khoảng 76.000 đến 96.000 USD. Những chiếc xe này thường chỉ sử dụng khi văn phòng Bộ Ngoại giao đưa đón khách VIP tới thăm thành phố. Giá bán của những chiếc xe này khi chính phủ mua mới không được tiết lộ, nhưng trên thị trường dòng xe này có giá không dưới 150.000 USD.  

Những chiếc W140 Limousine sản xuất từ năm 1995 đến 1999 với số lượng rất ít. Dòng xe này có chiều dài đến 6.213 mm, dài hơn 1.000 mm so với phiên bản trục cơ sở dài của những chiếc W140. Những chiếc xe thanh lý tại Thượng Hải mang động cơ V8, 5.0L, công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm.  

Trước khi được đấu giá, những chiếc xe này đã được một công ty xe tại Trung Quốc bổ sung thêm một số trang thiết bị, làm tăng sự sang trọng và tiện nghi cho xe. Đồng thời, tên gọi của xe cũng được đổi thành Dynasty 1000. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn