Trung Quốc tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Thế giớiThứ Hai, 10/06/2013 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Trung Quốc loan báo hải quân nước này sẽ góp mặt trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014.

(VTC News) - Truyền thông Trung Quốc loan báo hải quân nước này sẽ góp mặt trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014.

Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì nói Bắc Kinh sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC vào năm sau theo lời mời từ Washington.

tập trận rimpac
Chiến hạm các nước tập trận RIMPAC - Ảnh: fotopedia.com 

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama tại Rancho Mirage, California.

Báo chí Trung Quốc tường thuật, ông Tập và ông Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quân sự song phương và xây dựng mối quan hệ quân sự giữa Bắc Kinh và Washington theo dạng thức mới.

Theo Tân Hoa Xã, hainước nhất trímở rộnglợi íchsong phương vàtăng cường hợp táctrong các lĩnh vựcnhưkinh tế,thương mại,đầu tư, năng lượng,môi trường, văn hóatrao đổiở cấp địa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ đến thăm Mỹ trong thời gian tới, sau cuộc gặp được mô tả là làm nồng ấm quan hệ Mỹ - Trung giữa ông Tập và ông Obama.

Rimpac (the Rim of the Pacific Exercise) là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất tổ chức hai năm một lần, diễn ra lần đầu tiên vào năm 1971 với sự tham gia của Mỹ, Canada và Australia.

Hoạt động này thường diễn ra vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 tại Hawaii, do Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ trì và điều phối.

Thông thường, Mỹ mời quân đội các quốc gia đồng minh ở khu vực quanh Thái Bình Dương từ Thái Lan, Nam Hàn tới Chile, Peru tham gia.

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn