Trung Quốc tạo áo chống đạn nhẹ, đỡ được vũ khí xuyên giáp

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/01/2022 11:46:43 +07:00
(VTC News) -

Một nhóm nghiên cứu ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc phát triển một loại áo chống đạn nhẹ và linh hoạt có thể bảo vệ binh lính khỏi vũ khí xuyên giáp.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc tạo ra loại áo chống đạn mới dựa theo cảm hứng từ loài cá trắm - một nguyên liệu nấu ăn phổ biến tại Trung Quốc. Theo kết quả thử nghiệm được công bố trên tạp chí Acta Materiae Compositae Sinica, loại áo mới có thể đỡ được 3 viên đạn xuyên giáp (API) được bắn từ cự ly lên đến 15 m với tốc độ gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh. 

Trung Quốc tạo áo chống đạn nhẹ, đỡ được vũ khí xuyên giáp - 1

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc tạo ra loại áo chống đạn mới dựa theo cảm hứng từ loài cá trắm. (Ảnh: Đại học Hồ Nam) 

Giáo sư Zhu Deju thuộc đại học Hồ Nam - nhà nghiên cứu trưởng dự án - khẳng định kết quả thử nghiệm đã chứng minh tính bảo vệ cao của loại áo chống đạn này. Tuy nhiên, khi viên đạn bắn trúng áo chống đạn, một trong những lớp vảy siêu cứng bên ngoài áo vẫn bị tổn hại.

Nhóm nghiên cứu cho biết hình dạng, độ dày và cách xếp chồng lên nhau của các “vảy cá” ở áo được tính toán bằng mô hình máy tính hiện đại, cho phép đội ngũ người Trung Quốc tạo ra các chi tiết “chưa từng có” trên trang bị bảo vệ đáng tin cậy này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào áo chống đạn chống vũ khí xuyên giáp sẽ được thử nghiệm trong trường bắn đạn thật.

Trần Trang(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp