Trung Quốc sẽ mất ngôi số 1 vào tay Mỹ?

Thể thaoThứ Năm, 26/07/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News)- Trải qua 1 kì Olympic đáng quên cách đây 4 năm, người Mỹ đang đứng trước những cơ hội lớn để trở lại vị trí thống trị quen thuộc.

(VTC News)- Theo nghiên cứu mới nhất từ tập đoàn tư vấn PwC thì khả năng giành được một huy chương Olympic của mỗi quốc gia phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, thành tích trong lịch sử và sự quan tâm của Chính phủ quốc gia đó tới thể thao. 

* Lễ khai mạc Olympic 2012 bắt đầu từ 02h45 rạng sáng 28/7

Nếu dựa trên những tiêu chí này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Mỹ xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị số 1 của Olympic lần này, không chỉ bởi sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn bởi những con số biết nói từ lịch sử và những con người luôn khát khao chiến thắng.

Tiếng nói từ lịch sử

Trải qua 26 kì Olympic với 25 lần tham dự (Mỹ cùng các nước tư bản tẩy chay Olympic 1980 tổ chức tại Nga), Mỹ đã 15 lần đứng trên bục vinh quang của sân chơi này. 

Ngay từ những kì Olympic hiện đại đầu tiên được khởi tranh, xứ sở cờ hoa đã chứng tỏ mình không có đổi thủ khi 3 lần giành ngôi cao nhất ở các năm 1896, 1904, 1912, chỉ có lợi thế sân nhà, mới có thể giúp Pháp và Anh làm gián đoạn mạch thống trị ấy tại Olympic Paris 1900 và Olympic London 1908.

Việc Mỹ về nhì tại Bắc Kinh 2008 chỉ là "tai nạn nhỏ".

Trải qua nhiều năm thăng trầm cùng 2 cuộc chiến tranh thế giới, thể thao Mỹ vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ bởi sự thống trị gần như tuyệt đối của mình. Và phải đợi mãi đến năm 1952, với sự xuất hiện của Liên Xô, Mỹ mới tìm được đối thủ xứng tầm. 

Trong suốt 40 năm trời, hai đối thủ không đội trời chung này thay nhau thống trị Olympic, tạo nên cuộc đua song mã đầy hấp dẫn và cuộc chơi chỉ thuộc về tay người Mỹ sau khi Liên Xô tan rã vào cuối năm 1991. “Cỗ máy huy chương” vẫn vận hành trơn tru từ đó đến nay và chỉ chịu khuất phục trước nước chủ nhà Trung Quốc tại Olympic 2008. Vì thế đến với Olympic 2012, đội tuyển Mỹ quyết tâm hơn bao giờ hết để chứng minh vị trị thứ 2 cách đây 4 năm chỉ là một tai nạn.

Những con người mang “gen chiến thắng”

Đến với Olympic London 2012, đoàn thể thao Mỹ mang đến 530 VĐV (chỉ kém đoàn chủ nhà Anh), tranh tài ở 25 trên tổng số 26 môn thi đấu.

Những ngôi sao sáng nhất phải kể đến “kình ngư” có một không hai trong lịch sử với kì tích mang về 8 chiếc HCV trong một kì Olympic, một đội bóng rổ không thể bị đánh bại và được xem là mạnh hơn cả Dream Team năm 1992 với sự góp mặt gần như đầy đủ các ngôi sao hàng đầu NBA như Lebron James, Chris Paul, Russell Westbrook....

Ngoài ra, sự đồng đều đến từ các ngôi sao của đội tuyển điền kinh dự báo tiếp tục đem lại một mỏ vàng huy chương nữa cho đoàn Mỹ.

Scandal áo đấu "made in China" trước thềm Olympic càng chứng tỏ quyết tâm vượt mặt đoàn Trung Quốc của thể thao Mỹ.

Không chỉ hứa hẹn với những cơn mưa vàng từ những môn thể thao sở trường mà Mỹ còn tỏ ra toàn diện với những VĐV giàu sức cạnh tranh ở tất cả các nội dung thi đấu ở các môn mà họ sẽ tham gia. Đây chính là cơ sở để tin rằng, Mỹ có thể vượt hẳn lên trước sự đeo bám ngày một dữ dội từ Trung Quốc và con số 40 HCV mà họ đặt ra hoàn toàn nằm trong tầm với.

Không thể phủ nhận sức mạnh của nền kinh tế số một thế giới đã giúp cho thể thao Mỹ có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Thế nhưng, cái cách mà họ bỏ tiền để nhào nặn nên những “cỗ máy chiến thắng” cho mình mới là điều mà thế giới cần phải học hỏi . 

Cần phải lưu ý rằng, mức thưởng của thể thao Mỹ dành cho các VĐV đạt thành tích tại Olympic là rất khiếm tốn, năm nay con số ấy chỉ dừng lại ở 25.000 USD cho mỗi tấm HCV, thuộc vào hàng thấp của Olympic lần này.

Rõ ràng, dù luôn đặt những mục tiêu cao nhất nhưng đoàn thể thao Mỹ không cần đến những cú doping tiền để khích lệ các VĐV. Chính sự đầu tư hợp lí về cơ sở vật chất, sự giáo dục và rèn luyện một cách khoa học trong cả quá trình mới là thứ "thuốc" hữu hiệu nhất của đoàn Mỹ tại Olympic lần này.

Thanh Tú

Bình luận
vtcnews.vn