Trung Quốc sắp có tên lửa hạt nhân mới có thể tiếp cận bất cứ nơi nào trên thế giới

Thế giớiThứ Ba, 21/11/2017 11:11:00 +07:00

Khoảng đầu năm 2018, Quân đội Trung Quốc sẽ có tên lửa đạn đạo được trang bị đa đầu đạn hạt nhân với khả năng nhắm đến bất cứ nơi nào trên thế giới, Sputnik dẫn tin của Hoàn Cầu thời báo cho biết.

Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin, khoảng đầu năm 2018, Quân đội Trung Quốc sẽ có tên lửa đạn đạo được trang bị đa đầu đạn hạt nhân, Dongfeng-41, có thể nhắm đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Theo Sputnik, tên lửa Dongfeng-41 có thể đạt tốc độ lên đến Mach 10 (12.250 km/h) và sử dụng những tín hiệu giả để đánh lừa hệ thống phòng không.

tên lửa hạt nhân trung quốc

 Hình ảnh được cho là tên lửa Dongfeng-41, tên lửa thế hệ tiếp theo của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Pakistan Defence CMD/Twitter)

Theo India Times, tên lửa này được thử nghiệm 8 lần kể từ năm 2012. Thử nghiệm thứ 8, theo SCMP, được thực hiện đầu tháng 11 ở khu vực sa mạc phía Tây Trung Quốc.

Các nhà phân tích tin rằng, nếu quân đội Trung Quốc chuẩn bị tuyên bố đưa tên lửa này vào tác chiến thì nó phải có được những thành công nhất định.

Theo Global Security, tên lửa Dongfeng-41 có tầm bắn từ 10.000 đến 12.000 km, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, ước tính có độ dài khoảng 15 m và đường kính khoảng 2 m, trọng lượng xấp xỉ 30.000 kg.

Hoàn Cầu thời báo cho biết, tên lửa này có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể nhắm đến một mục tiêu khác nhau, nhưng Trung Quốc không có chương trình chạy đua vũ trang và sẽ không đối đầu với bất cứ quốc gia nào vì mục đích tương tự.

Video: Cách chiêu mộ sinh viên nhập ngũ chẳng giống ai của Trung Quốc

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn